Ít nhất 500 người Yazidi bị phiến quân Iraq giết chết và chôn sống

VOV.VN - Bộ trưởng Nhân quyền Iraq kêu gọi thế giới cần phải ra tay chấm dứt tội ác diệt chủng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Theo Reuters, ngày 10/8, Bộ trưởng Nhân quyền Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 500 người dân tộc thiểu số Yazidi ở nước này trong các đợt tấn công của lực lượng này vào phía Bắc Iraq. 

Người Yazidi phải rời bỏ nhà cửa vì tội ác diệt chủng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Ảnh: Reuters)

Ông Sudani cho biết các phiến quân người Sunni thuộc tổ chức này còn chôn sống nhiều nạn nhân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, khoảng 300 phụ nữ và bé gái đã bị bắt cóc làm nô lệ.

Trả lời các phóng viên của Reuters qua điện thoại, ông Sudani tuyên bố: “Chúng tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng từ những người Yazidi đang chạy trốn khỏi Sinjar và một số người thoát chết cùng những hình ảnh hiện trường cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã xử tử ít nhất 500 người Yazidi sau khi chiếm được thành phố Sinjar”.

Thành phố Sinjar là quê hương lâu đời của người Yazidi. Sau khi chiếm được Sinjar, các chiến binh Sunni đã bắt tất cả người Yazidi trong thành phố và đe dọa họ phải cải đạo sang đạo Hồi hoặc chết vì cho rằng cộng đồng thiểu số này là những kẻ “thờ phụng ma quỷ”.

“Một số nạn nhân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị chôn sống trong ngôi mộ tập thể nằm rải rác xung quanh thành phố Sinjar”, ông Sudani nói. “Nhiều nhân chứng mô tả những cảnh tượng vô cùng đau xót khi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đến bắt những bé gái làm nô lệ. Chúng tôi lo sợ chúng sẽ đưa những người bị bắt cóc ra nước ngoài”.

“Cộng đồng quốc tế cần phải nhận thức được sự tàn bạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ không dừng lại tại Iraq mà còn có thể lặp lại tại một nơi khác nếu không có giải pháp cấp bách nào được đưa ra nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này”

“Chúng ta cần đạt được sự đồng thuận để cùng nhau chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhằm ngăn chặn nạn diệt chủng và những tội ác gây ra với dân thường của chúng”, ông Sudani tuyên bố.

Các nhóm phiến quân hiện đã tấn công đến thành phố Kurd sau khi chiếm đóng một vài thị trấn cùng mỏ dầu lớn thứ năm và con đập lớn nhất Iraq. Điều này khiến Chính phủ Iraq phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt và mất điện, nước tại một số thành phố ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq
Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ tuyên bố, bất cứ khi nào các nhân viên và các cơ sở của Mỹ bị đe dọa, thì nghĩa vụ của ông là phải bảo vệ họ.

Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq

Tổng thống Mỹ cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ tuyên bố, bất cứ khi nào các nhân viên và các cơ sở của Mỹ bị đe dọa, thì nghĩa vụ của ông là phải bảo vệ họ.

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq
Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

VOV.VN - Anh và Pháp đã nhất trí sẽ phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

Anh và Pháp sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Iraq

VOV.VN - Anh và Pháp đã nhất trí sẽ phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq
Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng hỗ trợ một chính phủ mới và toàn diện tại Iraq vào thời điểm này.

Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq

Mỹ ủng hộ hoàn toàn vai trò của Tổng thống Iraq

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng hỗ trợ một chính phủ mới và toàn diện tại Iraq vào thời điểm này.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ
Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Iraq tuân thủ khung thời gian Hiến pháp quy định để đề cử 1 Thủ tướng mới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Iraq tuân thủ khung thời gian Hiến pháp quy định để đề cử 1 Thủ tướng mới.

Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq
Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq

VOV.VN - Theo bà Clinton, chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là nguyên nhân làm gia tăng sự nổi dậy của các phiến quân hồi giáo tại Syria và Iraq.

Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq

Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq

VOV.VN - Theo bà Clinton, chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là nguyên nhân làm gia tăng sự nổi dậy của các phiến quân hồi giáo tại Syria và Iraq.

Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad
Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo an ninh ở Baghdad.

Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad

Iraq triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Baghdad

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo an ninh ở Baghdad.

Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống
Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống

VOV.VN - Lý do kiện là Tổng thống chưa bổ nhiệm được Thủ tướng mới trước hạn chót 10/8.

Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống

Thủ tướng Iraq dọa kiện Tổng thống

VOV.VN - Lý do kiện là Tổng thống chưa bổ nhiệm được Thủ tướng mới trước hạn chót 10/8.

Mỹ tiếp tục không kích Iraq
Mỹ tiếp tục không kích Iraq

VOV.VN -Các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã bắn trúng nhiều xe tải chở vũ khí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq...

Mỹ tiếp tục không kích Iraq

Mỹ tiếp tục không kích Iraq

VOV.VN -Các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã bắn trúng nhiều xe tải chở vũ khí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq...

Liên minh châu Âu chỉ trích các vụ tấn công của phiến quân Iraq
Liên minh châu Âu chỉ trích các vụ tấn công của phiến quân Iraq

VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết các tay súng Nhà nước Hồi giáo đã sát hại ít nhất 500 người thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi.

Liên minh châu Âu chỉ trích các vụ tấn công của phiến quân Iraq

Liên minh châu Âu chỉ trích các vụ tấn công của phiến quân Iraq

VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết các tay súng Nhà nước Hồi giáo đã sát hại ít nhất 500 người thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi.

Đánh bom liều chết tại Iraq khiến 10 người chết, 90 người bị thương
Đánh bom liều chết tại Iraq khiến 10 người chết, 90 người bị thương

VOV.VN - Cùng ngày (10/8), các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã sát hại ít nhất 500 người.

Đánh bom liều chết tại Iraq khiến 10 người chết, 90 người bị thương

Đánh bom liều chết tại Iraq khiến 10 người chết, 90 người bị thương

VOV.VN - Cùng ngày (10/8), các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã sát hại ít nhất 500 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.