Đức tuyên bố sẵn sàng điều thêm quân đến Litva để đối phó Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 6/2 cho biết, nước này sẵn sàng triển khai thêm nhiều binh sỹ tới Litva để củng cố sườn phía Đông của NATO nhằm đối phó với các động thái quân sự của Nga gần biên giới Ukraine.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ARD trước chuyến thăm Mỹ, ông Olaf Scholz nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để củng cố nhóm tác chiến do Đức dẫn đầu tại Litva”. Thủ tướng Đức cho biết, ông sẽ thảo luận điều này với các nhà lãnh đạo của 3 quốc gia vùng Baltic vào ngày 10/2 tới đây.

Tuy vậy, ông Olaf Scholz vẫn bác bỏ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, với lý do chính sách từ trước đến nay của chính phủ Đức là không đưa vũ khí đến các khu vực xung đột.

Nhà lãnh đạo Đức cho biết thêm, ông đã thấy một số dấu hiện hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây, trong đó có việc gia tăng các cuộc đối thoại giữa Nga với Mỹ cũng như các cuộc đàm phán trong nhóm Normandy (gồm Pháp, Đức, Nga, Ukraine).

“Đối thoại đã bị đình trệ trong suốt một thời gian dài”, ông Olaf Scholz cho biết.

NATO đã triển khai 4 đơn vị chiến đấu đa quốc gia với tổng số khoảng 5.000 binh sỹ tới Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia sau sự kiện Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014. Các nhóm chiến đấu này có nhiệm vụ ngăn chặn một cuộc tấn công trong khu vực và giúp các lực lượng khác của NATO có thêm thời gian để đến khu vực tiền tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?
Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga ồ ạt triển khai quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine còn Mỹ và phương Tây đang nỗ lực cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự đang lớn hơn bao giờ hết.

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

Tương quan lực lượng Nga-Ukraine, Kiev đối phó ra sao nếu xung đột xảy ra?

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga ồ ạt triển khai quân đội đến khu vực biên giới với Ukraine còn Mỹ và phương Tây đang nỗ lực cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhiều nhà phân tích lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự đang lớn hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng Ukraine gây lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân
Khủng hoảng Ukraine gây lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Nhiều cựu quan chức và chuyên gia ở hai bên bờ Đại Tây Dương đã tỏ ra lo ngại về kịch bản hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới có thể rơi vào một cuộc đối đầu hạt nhân nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Khủng hoảng Ukraine gây lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân

Khủng hoảng Ukraine gây lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Nhiều cựu quan chức và chuyên gia ở hai bên bờ Đại Tây Dương đã tỏ ra lo ngại về kịch bản hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới có thể rơi vào một cuộc đối đầu hạt nhân nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine
Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu do những lo ngại về việc Nga triển khai quân đội đến biên giới Ukraine, nhưng sự chia rẽ sâu sắc và những mâu thuẫn trong lòng các nước châu Âu khiến phương Tây không thể đưa ra được phản ứng thống nhất.

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Thế “chân kiềng” lung lay khiến châu Âu chia rẽ trước cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu do những lo ngại về việc Nga triển khai quân đội đến biên giới Ukraine, nhưng sự chia rẽ sâu sắc và những mâu thuẫn trong lòng các nước châu Âu khiến phương Tây không thể đưa ra được phản ứng thống nhất.

Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo, Belarus sẽ phải đối mặt với một “phản ứng nhanh chóng và dứt khoát” của Mỹ nếu nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để “xâm lược” Ukraine.

Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo, Belarus sẽ phải đối mặt với một “phản ứng nhanh chóng và dứt khoát” của Mỹ nếu nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để “xâm lược” Ukraine.