Dưới áp lực từ phương Tây, Ukraine cam kết thành lập chính phủ sớm

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO trong một vài năm tới.

Trong tuần này, Ukraine sẽ thực hiện những bước đi đầu tiên để hướng đến việc thành lập một chính phủ mới. Tuyên bố này được Tổng thống Petro Poroshenko được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 24/11 nhằm làm dịu bớt sự quan ngại của các đồng mình phương Tây về sự chậm trễ trong quá trình cải cách của Ukraine

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại thủ đô Kiev (Ảnh AFP)
Trước đó, Mỹ và phương Tây đã nhiều lần chỉ trích sự trì hoãn thành lập chính quyền mới của Ukraine sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 và nghi ngờ rằng, sự chậm trễ này là do sự tranh giành quyền kiểm soát các chính sách quan trọng giữa Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Arseny Yatseniuk.

Tại cuộc họp báo nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, ông Poroshenko cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng, tiến trình thành lập chính phủ sẽ bắt đầu trong tuần này”. Tuyên bố của ông Poroshenko có thể đang ám chỉ phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới vào ngày 27/11 tới.

Bên cạnh đó, ông Poroshenko cũng thông báo rằng, Litva sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp đỡ Kiev trong cuộc chiến chống phe đối lập ở miền Đông.

Như vậy, Litva là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp theo viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Mỹ cung cấp các thiết bị quân sự phi sát thương cho nước này.

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các nước thành viên NATO cung cấp vũ khí để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công vũ trang của phe đối lập được Nga ủng hộ gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine, khiến họ mất quyền kiểm soát khu vực miền Đông.

Bất chấp thỏa thuận Minsk, xung đột tại miền Đông chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngày 24/11 vừa qua, đã có 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại miền Đông.

Chính quyền Kiev cho biết, đã có hơn 150 binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 5/9.

Khi được hỏi liệu Ukraine có gia nhập NATO hay không, ông Poroshenko cho biết, có thể ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong một vài năm tới. Theo Tổng thống Ukraine, nỗ lực nhằm gia nhập NATO vào thời điểm này sẽ “gây tổn hại hơn là có lợi”.

Trước đó, ngày 26/9, Chính phủ Ukraine cho biết, nước này sẽ gia nhập NATO “trong thời gian tới”. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Mỹ và Liên minh châu Âu can thiệp vào tình hình Ukraine. Ông Putin cho rằng, phương Tây đã vi phạm thỏa thuận kết thúc Chiến tranh Lạnh và gây ra mối đe dọa về an ninh cho nước Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk
Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk

VOV.VN - Pháo kích được cho là xuất phát từ làng Peski, nơi liên tục diễn ra các cuộc giao tranh giữa 2 phe hồi đầu tuần trước.

Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk

Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk

VOV.VN - Pháo kích được cho là xuất phát từ làng Peski, nơi liên tục diễn ra các cuộc giao tranh giữa 2 phe hồi đầu tuần trước.

5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh
5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk cùng 3 chính đảng khác đã đạt được nhất trí về việc thành lập liên minh trong Quốc hội mới của Ukraine.

5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh

5 đảng phái Ukraine ký kết dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk cùng 3 chính đảng khác đã đạt được nhất trí về việc thành lập liên minh trong Quốc hội mới của Ukraine.

Nga sẽ phải trả giá “đắt” vì khủng hoảng Ukraine
Nga sẽ phải trả giá “đắt” vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Mỹ đe dọa áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu như Moscow không thay đổi chính sách đối với Ukraine.

Nga sẽ phải trả giá “đắt” vì khủng hoảng Ukraine

Nga sẽ phải trả giá “đắt” vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Mỹ đe dọa áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu như Moscow không thay đổi chính sách đối với Ukraine.

Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông
Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết có 7.500 binh sĩ Nga ở miền đông nước này

Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông

Ukraine cáo buộc 7500 quân Nga gây bất ổn tại miền Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết có 7.500 binh sĩ Nga ở miền đông nước này

Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine
Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa tại "Khu vực Donetsk cũ" của Ukraine.

Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa tại "Khu vực Donetsk cũ" của Ukraine.

Ukraine tuyên bố đơn phương phân định biên giới với Nga
Ukraine tuyên bố đơn phương phân định biên giới với Nga

Trước đó, Ukraine từng đưa ra quyết định giao trách nhiệm cho chính phủ đơn phương phân định biên giới với Nga với lý do an ninh.

Ukraine tuyên bố đơn phương phân định biên giới với Nga

Ukraine tuyên bố đơn phương phân định biên giới với Nga

Trước đó, Ukraine từng đưa ra quyết định giao trách nhiệm cho chính phủ đơn phương phân định biên giới với Nga với lý do an ninh.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine
NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine
Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite diễn ra hôm 24/11. 

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite diễn ra hôm 24/11.