“EU cần Kế hoạch B chống Nga“

Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves tuyên bố: “EU cần có kế hoạch dự phòng nhằm chống Nga” trong trường hợp trừng phạt kinh tế không tác dụng.

Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves (ảnh: Sputnik)
“Khủng hoảng ở Ukraine không chỉ là chuyện của một đất nước, mà liên quan đến an ninh của toàn thể các quốc gia châu Âu.  Trong tương quan này, châu Âu cần có lập trường rõ ràng. Phải thể hiện sự kiên quyết, bền bỉ và sức mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang bàn  về  việc vũ trang cho quân đội Ukraine hoặc là siết chặt biện pháp trừng phạt chống Nga. Nếu chúng ta thông qua quyết định không làm điều đó, thì phải xem “kế hoạch B” là gì?” Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves nêu câu hỏi như vậy khi phát biểu tại Diễn đàn Brussels./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran
Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran

VOV.VN - Trong khi đó, tại Mỹ, các nghị sĩ Cộng hòa đe dọa sẽ đảo ngược mọi thỏa thuận đạt được dưới thời Obama một khi ông này hết nhiệm kỳ.

Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran

Các cường quốc lớn bắt đầu thảo luận việc chấm dứt trừng phạt Iran

VOV.VN - Trong khi đó, tại Mỹ, các nghị sĩ Cộng hòa đe dọa sẽ đảo ngược mọi thỏa thuận đạt được dưới thời Obama một khi ông này hết nhiệm kỳ.

7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga
7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia này cho biết, họ sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào về việc gia hạn các lệnh trừng phạt hiện nay của phương Tây nhằm vào Nga.

7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga

7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia này cho biết, họ sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào về việc gia hạn các lệnh trừng phạt hiện nay của phương Tây nhằm vào Nga.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi: Trừng phạt chống Nga là vô nghĩa
Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi: Trừng phạt chống Nga là vô nghĩa

Đây là tuyên bố của cựu Thủ tướng Italy, lãnh đạo đảng "Forza Italy" Silvio Berlusconi.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi: Trừng phạt chống Nga là vô nghĩa

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi: Trừng phạt chống Nga là vô nghĩa

Đây là tuyên bố của cựu Thủ tướng Italy, lãnh đạo đảng "Forza Italy" Silvio Berlusconi.

Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”
Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”

VOV.VN - Các quan chức Nga cho rằng, việc Nga rời Liên minh Nghị viện châu Âu (PACE) là bởi tổ chức này đã mất đi uy tín của mình.

Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”

Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”

VOV.VN - Các quan chức Nga cho rằng, việc Nga rời Liên minh Nghị viện châu Âu (PACE) là bởi tổ chức này đã mất đi uy tín của mình.

Hàn Quốc trừng phạt công ty tăng lương cho lao động Triều Tiên
Hàn Quốc trừng phạt công ty tăng lương cho lao động Triều Tiên

  Seoul sẽ gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp như rút người lao động khỏi khu công nghệp Kaesong.

Hàn Quốc trừng phạt công ty tăng lương cho lao động Triều Tiên

Hàn Quốc trừng phạt công ty tăng lương cho lao động Triều Tiên

  Seoul sẽ gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp như rút người lao động khỏi khu công nghệp Kaesong.

Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga
Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn Minsk đang bị vi phạm.

Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine tới Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn Minsk đang bị vi phạm.

EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk
EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk

Việc gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng giữa 28 quốc gia thành viên EU.

EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk

EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk

Việc gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng giữa 28 quốc gia thành viên EU.

Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt
Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Nga trong năm ngoái đang thay đổi, các doanh nghiệp Nga đang phục hồi một cách tự tin. 

Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt

Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Nga trong năm ngoái đang thay đổi, các doanh nghiệp Nga đang phục hồi một cách tự tin.