EU cảnh báo khủng hoảng năng lượng mùa đông 2023 sẽ tồi tệ hơn

VOV.VN - Các quan chức năng lượng châu Âu lo ngại về những ảnh hưởng mà cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể sẽ gây ra cho lục địa này khi thời tiết lạnh giá bắt đầu.

Phát biểu sau cuộc họp bất thường của các bộ trưởng năng lượng EU, Cao ủy EU về Năng lượng Kadri Simson cho biết: “Các bộ trưởng lo ngại rằng mùa đông năm nay sẽ không dễ dàng đối với châu Âu mùa đông năm sau sẽ còn khó khăn hơn”.

Cuộc họp bất thường của các bộ trưởng năng lượng EU được tổ chức nhằm giải quyết tình trạng giá khí đốt đang tăng vọt ở châu Âu và xây dựng một gói các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng.

Các giải pháp đã nhất trí bao gồm giới hạn doanh thu của các công ty năng lượng, lợi nhuận vượt quá một mức nhất định sẽ được sử dụng để hỗ trợ người tiêu dùng. Kế hoạch cũng quy định tiết kiệm năng lượng bắt buộc, yêu cầu các thành viên EU cắt giảm 5% nhu cầu năng lượng trong giờ cao điểm và đề xuất giảm 10% việc sử dụng điện tổng thể.

Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn bất đồng về mức trần giá khí đốt tự nhiên, đây là một trong những yêu cầu quan trọng mà một nhóm gồm 15 quốc gia thành viên EU đưa ra cho Ủy ban châu Âu trước cuộc họp. Trong một bức thư chung, nhóm này lập luận rằng việc áp trần giá khí đốt có thể giúp khối giảm áp lực lạm phát.

Mặc dù Ủy ban Châu Âu không loại trừ hoàn toàn khả năng áp trần giá khí đốt tự nhiên, nhưng họ cảnh báo rằng một động thái như vậy sẽ làm suy yếu khả năng của khối trong việc đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt trên thị trường toàn cầu. Theo Bộ trưởng Năng lượng Litva Dainius Kreivys, vấn đề sẽ tiếp tục được thảo luận.

Do việc cung cấp khí đốt của Nga sang EU đã giảm tới 48% trong năm nay, lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã đạt mức hai con số lần đầu tiên trong lịch sử gần đây. Tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn sau khi các đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 của Nga bị rò rỉ hồi đầu tuần. Điều này sẽ hạn chế nghiêm trọng việc cung cấp khí đốt cho EU trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

800 triệu mét khối khí đốt thất thoát sau vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc
800 triệu mét khối khí đốt thất thoát sau vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Nga cho biết, 800 triệu mét khối khí đốt tự nhiên đã thoát ra ngoài sau các vụ rò rỉ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 dưới Biển Baltic.

800 triệu mét khối khí đốt thất thoát sau vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc

800 triệu mét khối khí đốt thất thoát sau vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Nga cho biết, 800 triệu mét khối khí đốt tự nhiên đã thoát ra ngoài sau các vụ rò rỉ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 dưới Biển Baltic.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ “phá hoại” đường ông khí đốt
Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ “phá hoại” đường ông khí đốt

VOV.VN - Nga sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ “phá hoại” nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ “phá hoại” đường ông khí đốt

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ “phá hoại” đường ông khí đốt

VOV.VN - Nga sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ “phá hoại” nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Lịch sử cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu
Lịch sử cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu

VOV.VN - Mỹ làm mọi thứ trong năng lực của mình để hạn chế hợp tác giữa Nga và các nước châu Âu trong lĩnh vực khí tự nhiên. Nhưng chính khí đốt của Liên Xô đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh tại châu Âu.

Lịch sử cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu

Lịch sử cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu

VOV.VN - Mỹ làm mọi thứ trong năng lực của mình để hạn chế hợp tác giữa Nga và các nước châu Âu trong lĩnh vực khí tự nhiên. Nhưng chính khí đốt của Liên Xô đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh tại châu Âu.