EU chỉ định điều phối viên phụ trách cuộc chiến chống Ebola

VOV.VN - Cơ quan này cũng đã quyết định phân bổ khoản viện trợ 500 triệu Euro cho cuộc chiến chống dịch Ebola

Phát biểu bên lề cuộc họp Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu tại Luxembourg ngày 20/10, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo khối này đã nhất trí chỉ định một điều phiếu phối viên để đảm bảo các biện pháp đối phó của châu Âu với đại dịch Ebola phát huy hiệu quả.

Nhân viên y tế là những người có nguy cơ dễ bị nhiễm virus Ebola
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Phi chỉ trích cộng đồng quốc tế phản ứng chậm chạp khi dịch Ebola bùng phát thành dịch bệnh nghiêm trọng chưa từng có. Tại 3 nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone số ca chết vì Ebola đã lên tới khoảng 4.500 người.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: “Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí rằng, việc chỉ định một điều phối viên phụ trách cuộc chiến chống dịch Ebola là ý tưởng tốt. Điều phối viên này sẽ được lựa chọn trong vài ngày tới. Tôi cho rằng đây là một bước đi quan trọng và cần thiết, bởi vì nó sẽ thúc đẩy cuộc chiến với loại virus chết người này”.

Ngoại trưởng Pháp cũng kêu gọi các nước thực hiện hiệu quả việc quét thân nhiệt với những người đến từ Tây Phi. Chính phủ các nước châu Âu được tự quyết định các biện pháp y tế để đối phó với nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào nước mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu đều cho rằng việc quét thân nhiệt các hành khách tại sân bay là biện pháp tốt nhất. Hiện Pháp, Bỉ, Anh và Mỹ là những nước đang tiến hành kiểm soát y tế chặt chẽ với máy quét thân nhiệt ở các sân bay.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã thông báo phân bổ khoản viện trợ 500 triệu Euro (khoảng 638 triệu USD) cho cuộc chiến chống Ebola. Châu Âu cùng Mỹ và nhiều nước khác đang huy động thêm nguồn lực và hỗ trợ cho Tây Phi, với hy vọng ngăn chặn nguy cơ Ebola bùng phát ra khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước tiếp tục cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan của Ebola
Các nước tiếp tục cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan của Ebola

VOV.VN - Quan chức WHO cho rằng sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi dịch bệnh Ebola được khống chế.

Các nước tiếp tục cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan của Ebola

Các nước tiếp tục cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan của Ebola

VOV.VN - Quan chức WHO cho rằng sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi dịch bệnh Ebola được khống chế.

Tổng thống Mỹ: Lệnh cấm đi lại sẽ làm dịch Ebola tồi tệ hơn
Tổng thống Mỹ: Lệnh cấm đi lại sẽ làm dịch Ebola tồi tệ hơn

VOV.VN -Theo ông Obama, lệnh cấm sẽ khiến người dân Tây Phi chạy khỏi khu vực và trốn tránh máy quét thân nhiệt, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ: Lệnh cấm đi lại sẽ làm dịch Ebola tồi tệ hơn

Tổng thống Mỹ: Lệnh cấm đi lại sẽ làm dịch Ebola tồi tệ hơn

VOV.VN -Theo ông Obama, lệnh cấm sẽ khiến người dân Tây Phi chạy khỏi khu vực và trốn tránh máy quét thân nhiệt, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh.

Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt
Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của Mỹ: “Hiện tình trạng của cô ấy đang tiến triển tốt”.

Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt

Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của Mỹ: “Hiện tình trạng của cô ấy đang tiến triển tốt”.

Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh
Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh

VOV.VN - Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero, 44 tuổi nhập viện hôm 6/10 vừa qua tại thủ đô Madrid đã “âm tính” với virus Ebola.

Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh

Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã khỏi bệnh

VOV.VN - Nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero, 44 tuổi nhập viện hôm 6/10 vừa qua tại thủ đô Madrid đã “âm tính” với virus Ebola.

Các nước phương Tây đánh giá hiệu quả phòng dịch Ebola
Các nước phương Tây đánh giá hiệu quả phòng dịch Ebola

VOV.VN -Việc kiểm tra sẽ được tiến hành cùng với Tổ chức Y tế Thế giới.

Các nước phương Tây đánh giá hiệu quả phòng dịch Ebola

Các nước phương Tây đánh giá hiệu quả phòng dịch Ebola

VOV.VN -Việc kiểm tra sẽ được tiến hành cùng với Tổ chức Y tế Thế giới.

Đức phát triển máy bay đặc biệt vận chuyển người bệnh Ebola
Đức phát triển máy bay đặc biệt vận chuyển người bệnh Ebola

VOV.VN - Chính phủ Đức đang lên kế hoạch phát triển loại máy bay được trang bị đặc biệt, thích hợp với việc chuyên chở các bệnh nhân nặng nhiễm virus Ebola.

Đức phát triển máy bay đặc biệt vận chuyển người bệnh Ebola

Đức phát triển máy bay đặc biệt vận chuyển người bệnh Ebola

VOV.VN - Chính phủ Đức đang lên kế hoạch phát triển loại máy bay được trang bị đặc biệt, thích hợp với việc chuyên chở các bệnh nhân nặng nhiễm virus Ebola.

Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola
Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola

VOV.VN- Các nhà khoa học cảnh báo sẽ khó có thể khống chế dịch Ebola nếu thế giới không phát triển được 1 loại vaccine chống lại chủng virus nguy hiểm này.

Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola

Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola

VOV.VN- Các nhà khoa học cảnh báo sẽ khó có thể khống chế dịch Ebola nếu thế giới không phát triển được 1 loại vaccine chống lại chủng virus nguy hiểm này.

Đông Phi cử hơn 600 nhân viên y tế tới Tây Phi chống dịch Ebola
Đông Phi cử hơn 600 nhân viên y tế tới Tây Phi chống dịch Ebola

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh châu Phi Dlamini-Zuma kêu gọi các tình nguyên viên tham gia chống dịch Ebola ở Tây Phi.

Đông Phi cử hơn 600 nhân viên y tế tới Tây Phi chống dịch Ebola

Đông Phi cử hơn 600 nhân viên y tế tới Tây Phi chống dịch Ebola

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh châu Phi Dlamini-Zuma kêu gọi các tình nguyên viên tham gia chống dịch Ebola ở Tây Phi.

Canada sẽ cấp cho WHO vaccine chống Ebola đã qua thử nghiệm
Canada sẽ cấp cho WHO vaccine chống Ebola đã qua thử nghiệm

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ cấp 800 lọ vaccine thử nghiệm chống Ebola cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sỹ, bắt đầu từ ngày 20/10.

Canada sẽ cấp cho WHO vaccine chống Ebola đã qua thử nghiệm

Canada sẽ cấp cho WHO vaccine chống Ebola đã qua thử nghiệm

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ cấp 800 lọ vaccine thử nghiệm chống Ebola cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sỹ, bắt đầu từ ngày 20/10.

WHO: Senegal và Nigeria thoát khỏi dịch bệnh Ebola
WHO: Senegal và Nigeria thoát khỏi dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Senegal và Nigeria đã chính thức thoát khỏi dịch bệnh Ebola trong khi y tá Tây Ban Nha cũng đã "âm tính" với virus Ebola.

WHO: Senegal và Nigeria thoát khỏi dịch bệnh Ebola

WHO: Senegal và Nigeria thoát khỏi dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Senegal và Nigeria đã chính thức thoát khỏi dịch bệnh Ebola trong khi y tá Tây Ban Nha cũng đã "âm tính" với virus Ebola.

Ngoại trưởng Anh: Cần 1 tỷ USD để đối phó dịch Ebola
Ngoại trưởng Anh: Cần 1 tỷ USD để đối phó dịch Ebola

VOV.VN -Cho đến nay, dịch Ebola đã làm hơn 4.500 người thiệt mạng trong số gần 9.200 ca nhiễm bệnh.

Ngoại trưởng Anh: Cần 1 tỷ USD để đối phó dịch Ebola

Ngoại trưởng Anh: Cần 1 tỷ USD để đối phó dịch Ebola

VOV.VN -Cho đến nay, dịch Ebola đã làm hơn 4.500 người thiệt mạng trong số gần 9.200 ca nhiễm bệnh.