Đông Phi cử hơn 600 nhân viên y tế tới Tây Phi chống dịch Ebola

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh châu Phi Dlamini-Zuma kêu gọi các tình nguyên viên tham gia chống dịch Ebola ở Tây Phi.

Các nước Đông Phi sẽ cử hơn 600 nhân viên y tế, trong đó có 41 bác sỹ tới Tây Phi để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. Các Bộ trưởng Y tế Đông Phi đưa ra quyết định này sau cuộc họp mới đây.

Chủ tịch Liên minh châu Phi Dlamini-Zuma  (Ảnh: AP)
Hôm qua (16/10), Chủ tịch Liên minh châu Phi Dlamini-Zuma kêu gọi các tình nguyên viên tham gia chống dịch Ebola ở Tây Phi. Ông Zuma cho biết, nhiều nước đã cam kết hỗ trợ bệnh viện dã chiến nhưng chưa có nhiều nước cam kết hỗ trợ về nhân lực.

Trong một diễn biến liên quan, hôm  qua (16/10), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki - moon kêu gọi quốc tế cung cấp 1 tỷ USD cho cuộc chiến chống Ebola.

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Ban Ki-moon tuyên bố, số tiền này nhằm đáp ứng mục tiêu giảm tốc độ lây nhiễm trước ngày 1/12. Theo Liên Hợp Quốc, các nhà tài trợ đã cam kết hỗ trợ 360 triệu USD để ngăn chặn dịch. Đầu tuần này, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, số ca mắc mới có thể tăng gấp 10 lần lên 10.000 ca/ mỗi tuần vào đầu tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ vẫn chưa cấm đi lại với các nước Tây Phi có dịch Ebola
Mỹ vẫn chưa cấm đi lại với các nước Tây Phi có dịch Ebola

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang phải hứng chịu những chỉ trích từ các nghị sỹ Mỹ vì những nỗ lực chưa hiệu quả trong cuộc chiến chống Ebola tại nước này.

Mỹ vẫn chưa cấm đi lại với các nước Tây Phi có dịch Ebola

Mỹ vẫn chưa cấm đi lại với các nước Tây Phi có dịch Ebola

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang phải hứng chịu những chỉ trích từ các nghị sỹ Mỹ vì những nỗ lực chưa hiệu quả trong cuộc chiến chống Ebola tại nước này.

Xác định người đàn ông tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ
Xác định người đàn ông tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

VOV.VN - Người đàn ông bí ẩn đó được xác định là một nhân viên điều phối về an toàn y tế của hãng Phoenix Air.

Xác định người đàn ông tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

Xác định người đàn ông tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

VOV.VN - Người đàn ông bí ẩn đó được xác định là một nhân viên điều phối về an toàn y tế của hãng Phoenix Air.

Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola
Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola

VOV.VN- Các nhà khoa học cảnh báo sẽ khó có thể khống chế dịch Ebola nếu thế giới không phát triển được 1 loại vaccine chống lại chủng virus nguy hiểm này.

Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola

Vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để chặn dịch Ebola

VOV.VN- Các nhà khoa học cảnh báo sẽ khó có thể khống chế dịch Ebola nếu thế giới không phát triển được 1 loại vaccine chống lại chủng virus nguy hiểm này.

Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha
Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha

VOV.VN -Đây là hành khách đi máy bay khởi hành từ thành phố Lagos của Nigeria quá cảnh thủ đô Paris, Pháp tới Tây Ban Nha.

Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha

Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha

VOV.VN -Đây là hành khách đi máy bay khởi hành từ thành phố Lagos của Nigeria quá cảnh thủ đô Paris, Pháp tới Tây Ban Nha.

Mỹ huy động binh sỹ tham gia đối phó dịch Ebola
Mỹ huy động binh sỹ tham gia đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ, quyết định này nhằm tăng cường hỗ trợ các nỗ lực đối phó dịch cũng như các hoạt động nhân đạo liên quan đến dịch Ebola.

Mỹ huy động binh sỹ tham gia đối phó dịch Ebola

Mỹ huy động binh sỹ tham gia đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ, quyết định này nhằm tăng cường hỗ trợ các nỗ lực đối phó dịch cũng như các hoạt động nhân đạo liên quan đến dịch Ebola.

Quan chức y tế Texas, Mỹ thừa nhận sai sót trong xử lý ca nhiễm Ebola
Quan chức y tế Texas, Mỹ thừa nhận sai sót trong xử lý ca nhiễm Ebola

VOV.VN - Bác sỹ Daniel Varga của Nguồn lực y tế bang Texas đã thừa nhận 1 bệnh viện ở bang này đã sai lầm trong chẩn đoán, điều trị 1 bệnh nhân Ebola.

Quan chức y tế Texas, Mỹ thừa nhận sai sót trong xử lý ca nhiễm Ebola

Quan chức y tế Texas, Mỹ thừa nhận sai sót trong xử lý ca nhiễm Ebola

VOV.VN - Bác sỹ Daniel Varga của Nguồn lực y tế bang Texas đã thừa nhận 1 bệnh viện ở bang này đã sai lầm trong chẩn đoán, điều trị 1 bệnh nhân Ebola.