EU tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 700.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga trong tháng 7/2022, tăng 22% nhu cầu so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là số liệu mới được Tổ chức theo dõi dầu lửa Vortexa công bố, cho thấy sự phụ thuộc năng lượng của EU vào Nga dù khối này liên tục kêu gọi giảm nguồn cung năng lượng từ Nga.

Tờ Thời báo Tài chính (Finances Times) của Anh hôm 4/8 đã trích dẫn số liệu do tổ chức Vortexa chuyên theo dõi về dầu mỏ cho biết, tổng sản lượng dầu mỏ của Nga được nhập khẩu vào các nước EU đã tăng 22% trong tháng 7/2022 với khoảng 700.000 thùng dầu mỗi này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất đối với EU, chiếm một nửa số lượng dầu mỏ mà EU nhập khẩu và 15% tổng sản lượng năng lượng tiêu thụ tại Khối này. Cũng theo tổ chức này, nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Nga sẽ còn tăng trong những tháng tới trong bối cảnh giá khí đốt và giá điện vẫn không ngừng tăng, buộc các tập đoàn công nghiệp lớn của EU phải chuyển sang sử dụng nhiều dầu mỏ hơn.        

Trước đó, theo gói trừng phạt thứ 6 thông qua vào tháng 5/2022, EU đã quyết định đến tháng 2/2023 sẽ giảm tới 90% lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga để hạn chế nguồn thu tài chính giúp Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, việc triển khai chính này tại các nước thành viên EU vẫn chưa thực sự rõ ràng, gây ra các tranh cãi và phản ứng khác nhau, đặc biệt là từ Hungary khi cho rằng điều này sẽ làm giá năng lượng tiếp tục leo thang, khiến lạm phát tăng phi mã.

Cuối tháng 7/2022, trong một động thái điều chỉnh được đánh giá là nới lỏng trừng phạt, EU đã cho phép các công ty châu Âu được ký hợp đồng vận chuyển hoặc bảo hiểm cho các tàu dầu của Nga bán cho nước thứ 3 để với lý do tránh các nguy cơ tác động tiêu cực đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU
Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU

VOV.VN - Gazprom vừa công bố một số liên lạc qua lại với hãng Siemens để quy trách nhiệm cho công ty Đức này về việc họ phải giảm lượng khí đốt cung cấp cho EU.

Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU

Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU

VOV.VN - Gazprom vừa công bố một số liên lạc qua lại với hãng Siemens để quy trách nhiệm cho công ty Đức này về việc họ phải giảm lượng khí đốt cung cấp cho EU.

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng
EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 thông báo sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm ít nhất 6 tháng nữa.

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 thông báo sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm ít nhất 6 tháng nữa.

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường
Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

VOV.VN - Ý tưởng ban hành lệnh cấm vận khí đốt Nga giống như một nỗ lực tự đâm đầu vào tường, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/7.

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

VOV.VN - Ý tưởng ban hành lệnh cấm vận khí đốt Nga giống như một nỗ lực tự đâm đầu vào tường, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/7.

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng
Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

VOV.VN - Trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu nhằm tìm giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố cắt giảm việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

VOV.VN - Trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu nhằm tìm giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố cắt giảm việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.