EU công bố các vị trí lãnh đạo của khối

VOV.VN -Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk là người đầu tiên tại Đông Âu nắm giữ vị trí quan trọng trong Liên minh châu Âu.

Tại hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 30/8, tại  Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã lựa chọn Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ngoại trưởng Italia Federica Mogherini vào vị trí Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại.

Thủ tướng Donald Tusk (Ảnh: Reuters)

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại Catherine Ashton và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy - người chủ trì các cuộc hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu sẽ hết nhiệm kì vào tháng 11 và tháng 10 năm nay. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk là người đầu tiên tại Đông Âu nắm giữ vị trí quan trọng này trong Liên minh châu Âu. Dự kiến nhóm lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu sẽ đối mặt với 3 thách thức chính đó là ổn định nền kinh tế châu Âu, cuộc khủng hoảng Ukraine và vị trí của Anh trong Liên minh châu Âu.

Bên cạnh việc lựa chọn các vị trí cấp cao của khối, hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu lần này cũng nhằm thảo luận tình hình tại Ukraine  cũng như thảo luận việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Mỹ, EU leo thang trả đũa kinh tế: “Máu” đôi bên đều chảy
Nga- Mỹ, EU leo thang trả đũa kinh tế: “Máu” đôi bên đều chảy

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa Nga-phương Tây khiến gánh nặng đổ lên đầu người dân khu vực

Nga- Mỹ, EU leo thang trả đũa kinh tế: “Máu” đôi bên đều chảy

Nga- Mỹ, EU leo thang trả đũa kinh tế: “Máu” đôi bên đều chảy

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa Nga-phương Tây khiến gánh nặng đổ lên đầu người dân khu vực

EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu (EU) sẽ dựa trên những bước tiến đối với đề xuất hòa bình của ông Poroshenko.

EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu (EU) sẽ dựa trên những bước tiến đối với đề xuất hòa bình của ông Poroshenko.

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine
EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vào lãnh thổ phía đông Ukraine.

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vào lãnh thổ phía đông Ukraine.

EU đang xem xét kiện lên WTO về lệnh cấm nhập khẩu của Nga
EU đang xem xét kiện lên WTO về lệnh cấm nhập khẩu của Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang xem xét việc kiện Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới về lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Châu Âu. 

EU đang xem xét kiện lên WTO về lệnh cấm nhập khẩu của Nga

EU đang xem xét kiện lên WTO về lệnh cấm nhập khẩu của Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang xem xét việc kiện Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới về lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Châu Âu. 

Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga
Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi EU cân nhắc lại về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi EU cân nhắc lại về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.