EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

 

Ngày 26/8, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại, Catherine Ashton đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Poroshenko. Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nga, Ukraine và các đối tác tại Belarus nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 5 tháng qua tại Ukraine.

Cùng ngày, Ukraine đã tố cáo Nga điều quân đội tới khu vực biên giới với nước này để mở một mặt trận mới. Tổng thống Poroshenkobày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước sự việc được cho là động thái mới của Nga. Ngay sau đó, Nga lên tiếng bác bỏ đồng thời cho rằng đây lại một “loạt đạn mới” trong chiến dịch tung các thông tin sai lạc về cuộc chiến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Poroshenko. (Ảnh: AP)

Kể từ khi Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko gặp nhau hồi tháng 6,  Ukraine càng lún sâu vào bất ổn với tần suất gia tăng các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và Lực lượng chống đối tại hai tỉnh miền Đông. Cuộc khủng hoảng chính trị vốn đang bế tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi xảy ra vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi trên không phận vùng chiến sự ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. Sau thảm họa này, Ukraine, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga dồn dập đổ lỗi cho nhau dẫn đến sau đó là hàng loạt  đòn trừng phạt đáp trả  nhau.

Tại Hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra trong vài giờ tới tại Belarus, ngoài “hai nhân vật chính Nga, Ukraine” ra  còn có sự tham gia của Liên minh châu Âu và hai đối tác của Nga trong Liên minh thuế quan là Belarus và Kazakhstan. Đánh giá về triển vọng cuộc gặp quan trọng này, Thủ tướng Đức Merkel, cho rằng khả năng đạt được bước đột phá  rất thấp... Theo số liệu mới nhất, kể từ tháng 4 vừa qua, số người chết do xung đột ở miền Đông Ukraine đã lên tới hơn 2 nghìn người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?
Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?

VOV.VN - Nga ngày 23/8 tuyên bố rằng đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk, Ukraine.

Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?

Nga hoàn thành cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, Mỹ gia tăng trừng phạt?

VOV.VN - Nga ngày 23/8 tuyên bố rằng đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk, Ukraine.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine
Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10
Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giải tán Quốc hội nước này và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 26/10.

Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10

Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giải tán Quốc hội nước này và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 26/10.

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine
Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?
Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?
Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.