EU đứng trước cơ hội thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước cơ hội “cửa sổ” do các nền kinh tế lớn trên thế giới mang lại, để thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải theo Thỏa thuận Paris.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (14/12), Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier cho biết, Liên minh châu Âu đang đứng trước cơ hội “cửa sổ” do các nền kinh tế lớn trên thế giới mang lại, để thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải theo Thỏa thuận Paris.

Theo ông Peter Altmaier, cơ hội trong tham vọng chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu sẽ hướng tới chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Bởi dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington đã rút khỏi Hiệp định Paris, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà các bên ký kết.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhiều lần đề cập việc Mỹ sẽ trở lại Hiệp định Paris sau khi ông chính thức nhậm chức vào tháng 1/2021. Hồi tháng 10 vừa qua Trung Quốc cũng tuyên bố đặt mục tiêu giảm khí thải nhà kính đạt mức độ trung hòa carbon vào năm 2060. Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050. Do đó, Bộ trưởng Năng lượng Đức nhấn mạnh, EU cần tận dụng thời cơ này để thực hiện chiến lược hydro mới của khối, đã được Hội đồng EU thông qua.

Hôm 11/12 các nhà lãnh đạo EU cũng đã đạt được thỏa thuận cắt giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính vào cuối năm 2030 so với mức năm 1990. Thời gian tới, EU sẽ sử dụng vai trò của mình tiến hành các cuộc đàm phán, tìm kiếm sự hợp tác quốc tế để tạo điều kiện cho mạng lưới sản xuất và vận chuyển năng lượng tái tạo, từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế hydro toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia công bố chiến lược giảm phát thải khí nhà kính
Australia công bố chiến lược giảm phát thải khí nhà kính

VOV.VN - Hôm nay (22/9), chính phủ Australia vừa công bố chiến lược năng lượng với mục tiêu đến năm 2040 sẽ giảm 250 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào bầu khí quyển.

Australia công bố chiến lược giảm phát thải khí nhà kính

Australia công bố chiến lược giảm phát thải khí nhà kính

VOV.VN - Hôm nay (22/9), chính phủ Australia vừa công bố chiến lược năng lượng với mục tiêu đến năm 2040 sẽ giảm 250 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào bầu khí quyển.

Thủ đô của Thái Lan hứng chịu ô nhiễm bụi mịn
Thủ đô của Thái Lan hứng chịu ô nhiễm bụi mịn

VOV.VN - Lượng bụi mịn PM2.5 tại nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã vượt ngưỡng an toàn 50 microgam/m3.

Thủ đô của Thái Lan hứng chịu ô nhiễm bụi mịn

Thủ đô của Thái Lan hứng chịu ô nhiễm bụi mịn

VOV.VN - Lượng bụi mịn PM2.5 tại nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã vượt ngưỡng an toàn 50 microgam/m3.