EU giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh lo ngại thiếu lương thực

VOV.VN - Trong bối cảnh lo ngại cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, ngày 12/5, Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch khẩn cấp để giúp vận chuyển lúa mì và ngũ cốc đang bị mắc kẹt tại các cảng bị bao vây của Ukraine.

Liên minh châu Âu cho biết, khối này sẽ đưa nhiều sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới là điều quan trọng để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp lớn nhất thế giới, chiếm hơn 12% lượng lúa mì, 15% ngô và 50% dầu hướng dương của thế giới, hầu hết trong số đó thường được xuất khẩu qua đường biển.

Việc Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen của Ukraine có thể khiến hàng chục triệu tấn ngũ cốc bị thất thoát, có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực lớn. Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, gần 40 triệu tấn ngũ cốc hiện đang bị mắc kẹt ở Ukraine và ít nhất 20 triệu tấn sẽ được xuất khẩu vào cuối tháng 7/2022 nếu sử dụng cơ sở hạ tầng của EU. Ủy viên phụ trách vận tải của EU cho biết đây là một thách thức lớn trong thực tế do đó điều cần thiết là phải điều phối và tối ưu hóa các chuỗi hậu cần, đưa ra các tuyến đường mới và tránh các nút thắt hiện tại.

Theo kế hoạch của EU, các tuyến đường thay thế trong bối cảnh hiện nay sẽ chủ yếu được tổ chức thực hiện bằng đường bộ, đường sông cũng như đảm bảo thêm nguồn dự trữ bằng cách thức tạm trữ hàng hóa xuất khẩu của Ukraine ở các nước EU. Để vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa nông nghiệp như vậy, cơ quan điều hành EU đã kêu gọi các nhà khai thác cung cấp thêm phương tiện, ưu tiên xuất khẩu nông sản Ukraine thông qua các hành lang vận chuyển hàng hóa và cung cấp các tuyến đường sắt cần thiết cho các mặt hàng xuất khẩu.

Ủy ban châu Âu cũng sẽ xem xét đảm bảo tài chính cho các công ty để bảo hiểm cho các xe tải và phương tiện vận chuyển vào Ukraine và sẽ bồi thường cho họ nếu có thiệt hại xảy ra. Ủy ban châu Âu cũng cam kết cải thiện cơ sở hạ tầng hiện có giữa EU - Ukraine và tạo ra các hành lang mới kết nối liên minh châu Âu với Ukraine và Moldova như một phần trong nỗ lực hỗ trợ tái thiết Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine xuất khẩu lô hàng ngũ cốc đầu tiên sang châu Âu
Ukraine xuất khẩu lô hàng ngũ cốc đầu tiên sang châu Âu

VOV.VN - Những lô hàng đầu tiên gồm hàng nghìn tấn ngô đã được xuất qua biên giới trên bộ phía Tây Ukraine bằng tàu hỏa.

Ukraine xuất khẩu lô hàng ngũ cốc đầu tiên sang châu Âu

Ukraine xuất khẩu lô hàng ngũ cốc đầu tiên sang châu Âu

VOV.VN - Những lô hàng đầu tiên gồm hàng nghìn tấn ngô đã được xuất qua biên giới trên bộ phía Tây Ukraine bằng tàu hỏa.

Trung Đông đối mặt với khủng hoảng ngũ cốc vì chiến sự ở Ukraine
Trung Đông đối mặt với khủng hoảng ngũ cốc vì chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Ukraine được ví là “giỏ bánh mỳ” của châu Âu, trong khi các quốc gia Trung Đông cũng phụ thuộc lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu từ Kiev.

Trung Đông đối mặt với khủng hoảng ngũ cốc vì chiến sự ở Ukraine

Trung Đông đối mặt với khủng hoảng ngũ cốc vì chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Ukraine được ví là “giỏ bánh mỳ” của châu Âu, trong khi các quốc gia Trung Đông cũng phụ thuộc lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu từ Kiev.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 12/5.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 12/5.