EU gỡ bỏ trừng phạt đối với các quan chức Zimbabwe

VOV.VN -Tuy nhiên vẫn giữ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Robert Mugabe và vợ ông này

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/2 khẳng định việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 8 quan chức cấp cao chính phủ và quân đội của Zimbabwe, song vẫn giữ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Robert Mugabe và vợ ông.

Vợ chồng Tổng thống Robert Mugabe vẫn thuộc diện bị EU trừng phạt

Giám đốc phụ trách khu vực Sừng châu Phi, Đông - Nam Phi và Ấn Độ Dương của Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS), Koen Vervaeke cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu ghi nhận những tiến bộ của Zimbabwe trong việc thực hiện lộ trình cải cách dân chủ. Ông Koen Vervaeke cũng nhấn mạnh rằng, Zimbabwe vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức ở phía trước, song Liên minh châu Âu đã có những bước tiến để hỗ trợ người dân Zimbabwe xây dựng một tương lai thịnh vượng và dân chủ.

Liên minh châu Âu đã xem xét các lệnh trừng phạt này nhiều lần kể từ khi áp dụng chúng năm 2002 để phản đối việc chính phủ của ông Mugabe vi phạm nhân quyền. Động thái mới nhất này chỉ đưa 2 người ra khỏi danh sách 192 cá nhân và 1 tổ chức kinh tế trong số 87 tổ chứ phải chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Ngoài ra, liên minh này cũng duy trì lệnh cấm buôn bán vũ khí với Zimbabwe.

Mặc dù vậy, Liên minh châu Âu đã cam kết sẽ nối lại các kênh viện trợ phát triển trực tiếp cho Zimbabwe vào tháng 11 năm nay nhằm thúc đẩy lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa 2 bên sau hơn 1 thập kỷ quan hệ căng thẳng. Trước đây, EU cũng có viện trợ phát triển cho Dimbabwe nhưng thông qua các chương trình của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ khác. Kể từ năm 2009 đến nay, EU đã giải ngân khoảng 1,4 tỷ Euro hỗ trợ gián tiếp cho Zimbabwe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zimbabwe nhậm chức
Tổng thống Zimbabwe nhậm chức

VOV.VN -Ông Mugabe, 89 tuổi đã nắm quyền 33 năm 

Tổng thống Zimbabwe nhậm chức

Tổng thống Zimbabwe nhậm chức

VOV.VN -Ông Mugabe, 89 tuổi đã nắm quyền 33 năm 

Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ
Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

(VOV) -Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên án Mỹ xâm lược Iraq và không kích Libya.

Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

(VOV) -Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên án Mỹ xâm lược Iraq và không kích Libya.

Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới
Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

(VOV) - Hàng triệu người dân Zimbabwe ngày 16/3 đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới của nước này.

Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

(VOV) - Hàng triệu người dân Zimbabwe ngày 16/3 đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới của nước này.

Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử
Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử

VOV.VN - Ngày 31/7, khoảng 6,4 triệu  cử tri  Zimbabwe sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử

Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử

VOV.VN - Ngày 31/7, khoảng 6,4 triệu  cử tri  Zimbabwe sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử
Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Robert Mugabe đã đánh bại Thủ tướng Morgan Tsvangirai trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử

Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Robert Mugabe đã đánh bại Thủ tướng Morgan Tsvangirai trong cuộc bầu cử Tổng thống.

EU nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Zimbabwe
EU nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Zimbabwe

VOV.VN -Lệnh trừng phạt của EU áp dụng với Zimbabwe thường được xem xét lại hàng năm.

EU nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Zimbabwe

EU nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Zimbabwe

VOV.VN -Lệnh trừng phạt của EU áp dụng với Zimbabwe thường được xem xét lại hàng năm.