Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

(VOV) -Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên án Mỹ xâm lược Iraq và không kích Libya.

Ngày 26/9, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã công kích mạnh mẽ chính sách của Mỹ đối với các nước khác, đặc biệt với Iraq và Libya.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (Ảnh: AFP)

Trong bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mugabe khẳng định, cuộc chiến xâm lược mà Mỹ tiến hành tại Iraq năm 2003 là vì nguồn dầu mỏ dồi dào của quốc gia vùng Vịnh, chứ không phải sự đe dọa của vũ khí hủy diệt hàng loạt như người Mỹ đã viện dẫn.

Về vấn đề Libya, với một giọng văn được hãng tin Reuters mô tả là đanh thép, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe khẳng định, Mỹ và NATO đã lạm dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mở các cuộc không kích tại Libya, giúp lực lượng phiến quân đánh bại các lực lượng trung thành với cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi.

Núp dưới vỏ bọc là bảo vệ dân thường Libya, song trên thực tế, các cuộc không kích của Mỹ và NATO là nhằm tiêu diệt gia đình cố Tổng thống Muammar Gaddafi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ tổn thất sau vụ Đại sứ bị giết ở Libya
Tình báo Mỹ tổn thất sau vụ Đại sứ bị giết ở Libya

Một lượng đáng kể đặc vụ CIA theo dõi các nhóm vũ trang đã phải rút khỏi đây.

Tình báo Mỹ tổn thất sau vụ Đại sứ bị giết ở Libya

Tình báo Mỹ tổn thất sau vụ Đại sứ bị giết ở Libya

Một lượng đáng kể đặc vụ CIA theo dõi các nhóm vũ trang đã phải rút khỏi đây.

Mỹ đề xuất tăng cường hỗ trợ Libya chống các tay súng
Mỹ đề xuất tăng cường hỗ trợ Libya chống các tay súng

(VOV) - Đề xuất này được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Libya bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ diễn ra tại Mỹ.

Mỹ đề xuất tăng cường hỗ trợ Libya chống các tay súng

Mỹ đề xuất tăng cường hỗ trợ Libya chống các tay súng

(VOV) - Đề xuất này được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Libya bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ diễn ra tại Mỹ.

Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết
Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết

(VOV) - Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết

Mỹ cảnh báo thời hạn cho Iran sắp hết

(VOV) - Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ cam kết tiếp tục ủng hộ Ai Cập
Mỹ cam kết tiếp tục ủng hộ Ai Cập

(VOV) - Cam kết được Ngoại trưởng Mỹ Clinton đưa ra tại cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập M.Mursi bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở Mỹ.

Mỹ cam kết tiếp tục ủng hộ Ai Cập

Mỹ cam kết tiếp tục ủng hộ Ai Cập

(VOV) - Cam kết được Ngoại trưởng Mỹ Clinton đưa ra tại cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập M.Mursi bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở Mỹ.

Mỹ lên án bộ trưởng Pakistan muốn ‘lấy đầu’ đạo diễn phim
Mỹ lên án bộ trưởng Pakistan muốn ‘lấy đầu’ đạo diễn phim

Vị bộ trưởng thậm chí còn kêu gọi tàn quân Taliban và Al-Qaeda tham gia hoạt động truy sát vị đạo diễn.

Mỹ lên án bộ trưởng Pakistan muốn ‘lấy đầu’ đạo diễn phim

Mỹ lên án bộ trưởng Pakistan muốn ‘lấy đầu’ đạo diễn phim

Vị bộ trưởng thậm chí còn kêu gọi tàn quân Taliban và Al-Qaeda tham gia hoạt động truy sát vị đạo diễn.

Mỹ kêu gọi các nước hợp lực chống các phần tử cực đoan
Mỹ kêu gọi các nước hợp lực chống các phần tử cực đoan

(VOV) - Phát biểu của bà Clinton tại Hội nghị Sáng kiến Toàn cầu Clinton tại New York.

Mỹ kêu gọi các nước hợp lực chống các phần tử cực đoan

Mỹ kêu gọi các nước hợp lực chống các phần tử cực đoan

(VOV) - Phát biểu của bà Clinton tại Hội nghị Sáng kiến Toàn cầu Clinton tại New York.