Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Robert Mugabe đã đánh bại Thủ tướng Morgan Tsvangirai trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Ngày 31/7, 6,4 triệu cử tri Zimbabwe đã bỏ phiếu tại 9.670 điểm bỏ phiếu trên cả nước trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội.

Một nguồn tin giấu tên nói: “Chúng tôi đã thực hiện cuộc bầu cử và đánh bại Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ (MDC) của Thủ tướng Morgan Tsvangirai. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thất bại”.

Tổng thống Mugabe cùng vợ và con gái tham gia bỏ phiếu ngày 31/7 (Ảnh:Reuters)


Phản ứng lại với tuyên bố trên, một nguồn tin cấp cao trong Đảng MDC cho biết, người dân Zimbabwe đã thực hiện một “một sự sắp đặt” từ trước của Đảng cầm quyền và Tổng thống Mugabe. Họ cho biết sẽ không chấp nhận kết quả.

Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ (MDC) của Thủ tướng Morgan Tsvangirai, đối thủ hàng đầu của Tổng thống Robert Mugabe ngày 30/7 cáo buộc, nhiều cử tri đã đăng ký 2 lần vào danh sách bầu cử, càng làm gia tăng những nghi ngờ về gian lận bầu cử theo hướng có lợi cho ông Mugabe.

Cũng trong ngày, cảnh sát cho biết, người công bố kết quả bầu cử trước Ủy ban Bầu cử Zimbabwe sẽ bị bắt.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ngay lập tức sau khi cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội kết thúc vào tối hôm 31/7.

Tổng thống Robert Mugabe và Thủ tướng Morgan Tsvangirai đã chia sẻ quyền lực từ năm 2009 sau một thỏa thuận để kết thúc tình trạng bất ổn đã gây ra sau cuộc bầu cử năm 2008.

Bạo lực nổ ra trong cuộc bầu cử năm 2008 đã khiến 200 người ủng hộ Thủ tướng Morgan Tsvangirai thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria sẵn sàng hỗ trợ Zimbabwe tổ chức bầu cử
Nigeria sẵn sàng hỗ trợ Zimbabwe tổ chức bầu cử

VOV - Zimbabwe sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm tới, sau khi hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp mới.

Nigeria sẵn sàng hỗ trợ Zimbabwe tổ chức bầu cử

Nigeria sẵn sàng hỗ trợ Zimbabwe tổ chức bầu cử

VOV - Zimbabwe sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm tới, sau khi hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp mới.

Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ
Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

(VOV) -Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên án Mỹ xâm lược Iraq và không kích Libya.

Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

Tổng thống Zimbabwe công kích dữ dội chính quyền Mỹ

(VOV) -Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên án Mỹ xâm lược Iraq và không kích Libya.

Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới
Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

(VOV) - Hàng triệu người dân Zimbabwe ngày 16/3 đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới của nước này.

Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Zimbabwe trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

(VOV) - Hàng triệu người dân Zimbabwe ngày 16/3 đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới của nước này.

Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử
Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử

VOV.VN - Ngày 31/7, khoảng 6,4 triệu  cử tri  Zimbabwe sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử

Zimbabwe sẽ bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử

VOV.VN - Ngày 31/7, khoảng 6,4 triệu  cử tri  Zimbabwe sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.