EU hài lòng về thỏa thuận nhập cư của liên minh cầm quyền Đức

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu nhận định thỏa thuận nhập cư giữa các đảng trong liên minh cầm quyền tại Đức là phù hợp với các luật của EU.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 3/7 cho biết, mặc dù ông chưa nghiên cứu chi tiết thỏa thuận nhập cư đạt được giữa các đảng trong liên minh cầm quyền tại Đức, song nhận định ban đầu cho thấy thỏa thuận này phù hợp với các luật của châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó,  bất đồng sâu sắc giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Đức, đã được tháo gỡ, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận về chính sách nhập cư.

Thỏa thuận đưa ra các biện pháp làm thế nào để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới giữa Đức và Áo trong tương lai. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, thỏa thuận vừa đạt được giữa hai đảng không những đảm bảo nguyên tắc tự do đi lại trong phạm vi Liên minh châu Âu (EU), mà còn cho phép Đức thực hiện các "biện pháp quốc gia" để hạn chế những người di cư.

Trong một diễn biến liên quan, Áo ngày 3/7 cũng tuyên bố chuẩn bị đưa ra các biện pháp bảo vệ biên giới phía nam, nếu thỏa thuận nhập cư giữa hai đảng liên minh cầm quyền của Đức có hiệu lực.

Được coi là cửa ngõ chính cho người di cư vào Đức, Áo hiện lo ngại rằng, việc  quốc gia láng giềng thắt chặt biên giới có thể làm gia tăng số người di cư trên lãnh thổ nước này. Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết, sẽ sớm thăm Áo để thảo luận về vấn đề nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Angela Merkel thất vọng và buồn bã sau khi Đức bị loại sốc
Thủ tướng Angela Merkel thất vọng và buồn bã sau khi Đức bị loại sốc

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel buồn bã và tiếc nuối khi đội tuyển quốc gia thua sốc trước Hàn Quốc, đánh mất cơ hội đi tiếp tại World Cup 2018.

Thủ tướng Angela Merkel thất vọng và buồn bã sau khi Đức bị loại sốc

Thủ tướng Angela Merkel thất vọng và buồn bã sau khi Đức bị loại sốc

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel buồn bã và tiếc nuối khi đội tuyển quốc gia thua sốc trước Hàn Quốc, đánh mất cơ hội đi tiếp tại World Cup 2018.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức
Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn
Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

VOV.VN - Liên quan vấn đề tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã xin từ chức, khiến tương lai Chính phủ bà Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

VOV.VN - Liên quan vấn đề tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã xin từ chức, khiến tương lai Chính phủ bà Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Đức Merkel đạt được thỏa hiệp giữ nguyên chính phủ liên minh
Thủ tướng Đức Merkel đạt được thỏa hiệp giữ nguyên chính phủ liên minh

VOV.VN - Sau nhiều tuần căng thẳng, Thủ tướng Đức Angela Merkel cuối cùng cũng bảo toàn thành công chính phủ liên minh của mình.

Thủ tướng Đức Merkel đạt được thỏa hiệp giữ nguyên chính phủ liên minh

Thủ tướng Đức Merkel đạt được thỏa hiệp giữ nguyên chính phủ liên minh

VOV.VN - Sau nhiều tuần căng thẳng, Thủ tướng Đức Angela Merkel cuối cùng cũng bảo toàn thành công chính phủ liên minh của mình.

Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU
Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU

VOV.VN - Ngày 28/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU

Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU

VOV.VN - Ngày 28/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của Liên minh châu Âu (EU).