EU hoãn Hội nghị Thượng đỉnh vì Chủ tịch Hội đồng châu Âu phải cách ly

VOV.VN - Ông Charles Michel tiến hành tự cách ly tại nhà sau khi một trong các nhân viên an ninh mà ông tiếp xúc gần bị phát hiện dương tính với virus Sars-CoV-2 trong ngày 22/09.

Cuộc họp Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra trong tuần này tại Brussels đã phải chuyển sang tuần tới, sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phải cách ly do tiếp xúc gần với một người mắc Covid-19.

Ông Charles Michel tiến hành tự cách ly tại nhà sau khi một trong các nhân viên an ninh mà ông tiếp xúc gần bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 22/9. Trong thông báo đưa ra trên Twitter, người phát ngôn của ông Charles Michel cho biết ông Charles Michel đã ngay lập tức được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và thực hiện đúng quy định, Chủ tịch Hội đồng châu Âu vẫn bắt đầu tự cách ly từ ngày 22/9 trong vòng ít nhất 1 tuần tới.

Trước các diễn biến này, Hội đồng châu Âu đã quyết định tạm hoãn Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9, và chuyển Thượng đỉnh sang tuần tới, vào các ngày 1 và 2/10.

Đây là Hội nghị Thượng đỉnh rất được chờ đợi bởi là Thượng đỉnh EU đầu tiên sau kỳ nghỉ Hè và hiện châu Âu đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề gai góc. Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ bàn về các biện pháp trừng phạt Belarus do cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Hiện châu Âu đã lên một danh sách trừng phạt 40 quan chức Belarus với cáo buộc là đã dung túng cho cảnh sát sử dụng bạo lực với người biểu tình.

Ngoài ra, căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Địa Trung Hải cũng là một chủ đề lớn khi đảo Síp tuyên bố sẽ phong tỏa các quyết định lớn của EU nếu các nước EU không đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách
EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách

VOV.VN - Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU hôm nay (21/9) nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ để thảo luận về biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tới cuộc bầu cử hôm 9/8 vừa qua.

EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách

EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách

VOV.VN - Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU hôm nay (21/9) nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ để thảo luận về biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tới cuộc bầu cử hôm 9/8 vừa qua.

Mỹ nói EU “ngớ ngẩn” khi gắn bó với Thỏa thuận hạt nhân Iran
Mỹ nói EU “ngớ ngẩn” khi gắn bó với Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc các nước châu Âu đã không triển khai trừng phạt Iran dù nói muốn làm điều gì đó để ngăn nước này mua bán vũ khí.

Mỹ nói EU “ngớ ngẩn” khi gắn bó với Thỏa thuận hạt nhân Iran

Mỹ nói EU “ngớ ngẩn” khi gắn bó với Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc các nước châu Âu đã không triển khai trừng phạt Iran dù nói muốn làm điều gì đó để ngăn nước này mua bán vũ khí.

EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau
EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau

VOV.VN - EU tuần tới có thể tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Belarus Lukashenko.

EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau

EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau

VOV.VN - EU tuần tới có thể tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Belarus Lukashenko.