EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có không ít lời kêu gọi tổ chức xuất khẩu dầu mỏ này tăng sản lượng dầu và Liên minh châu Âu đang cân nhắc biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Trước đó, OPEC từng từ chối lời kêu gọi của Mỹ và Ủy ban Năng lượng Quốc tế bơm nhiều dầu hơn ra thị trường nhằm giảm nhiệt giá dầu sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu liên tục áp đặt trừng phạt Nga. Theo kế hoạch, OPEC+ bao gồm cả thành viên OPEC và các nhà sản xuất dầu ngoài khối như Nga, dự kiến sẽ nâng sản lượng định kỳ lên 432.000 thùng/ngày vào tháng 5 tới.

Australia, Canada và Mỹ - các  quốc gia ít phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga hơn Liên minh châu Âu hiện đã cấm mua dầu từ Nga. Cho đến nay, Liên minh châu Âu vẫn chưa trừng phạt nhằm vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, khối liên minh gồm 27 nước thành viên hồi tuần trước đã trừng phạt nhằm vào lĩnh vực than đá của “xứ sở Bạch Dương”.

Ủy ban châu Âu từng đưa ra dự thảo đề xuất trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, đề xuất đã vấp phải những ý kiến trái chiều. Các quốc gia đồng  ý nói rằng điều này sẽ mang lại sự độc lập cho Liên minh châu Âu. Các quốc gia phản đối thì lại cho rằng, đề xuất sẽ đẩy giá năng lượng châu Âu tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?
Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại bỏ dần việc nhập khẩu than đá của Nga như một phần của gói trừng phạt mới đối với Moscow, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hiện, một lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn đang được EU xem xét.

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại bỏ dần việc nhập khẩu than đá của Nga như một phần của gói trừng phạt mới đối với Moscow, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hiện, một lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn đang được EU xem xét.

Cháy lớn tại cơ sở dầu mỏ của Nga ở vùng Belgorod
Cháy lớn tại cơ sở dầu mỏ của Nga ở vùng Belgorod

VOV.VN - RT đưa tin, một đám cháy lớn đã bùng lên tại cơ sở dầu mỏ vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine vào sáng nay (1/4), chỉ hai ngày sau khi khu vực này bị rung chuyển bởi một loạt vụ nổ tại kho đạn dược.

Cháy lớn tại cơ sở dầu mỏ của Nga ở vùng Belgorod

Cháy lớn tại cơ sở dầu mỏ của Nga ở vùng Belgorod

VOV.VN - RT đưa tin, một đám cháy lớn đã bùng lên tại cơ sở dầu mỏ vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine vào sáng nay (1/4), chỉ hai ngày sau khi khu vực này bị rung chuyển bởi một loạt vụ nổ tại kho đạn dược.

Liệu kho dự trữ của Mỹ và đồng minh có đủ lấp đầy khoảng trống dầu mỏ Nga để lại?
Liệu kho dự trữ của Mỹ và đồng minh có đủ lấp đầy khoảng trống dầu mỏ Nga để lại?

VOV.VN - Các quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất trên thế giới nhận thấy rằng giải phóng các kho dầu dự trữ chiến lược - một trong những công cụ chính để ngăn chặn giá dầu tăng cao, sẽ không đủ để xoa dịu các thị trường thiếu nguồn cung từ Nga.

Liệu kho dự trữ của Mỹ và đồng minh có đủ lấp đầy khoảng trống dầu mỏ Nga để lại?

Liệu kho dự trữ của Mỹ và đồng minh có đủ lấp đầy khoảng trống dầu mỏ Nga để lại?

VOV.VN - Các quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất trên thế giới nhận thấy rằng giải phóng các kho dầu dự trữ chiến lược - một trong những công cụ chính để ngăn chặn giá dầu tăng cao, sẽ không đủ để xoa dịu các thị trường thiếu nguồn cung từ Nga.