EU không cấm hàng hóa Nga quá cảnh khi vận chuyển bằng đường sắt đến Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 13/7, Ủy ban Châu âu (EU) đưa ra khuyến nghị bổ sung về việc không cấm hàng hóa của Nga quá cảnh khi vận chuyển bằng đường sắt đến Kaliningrad. Phía Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức tuyên bố sẽ giám sát các bước thực hiện khuyến nghị này của EU.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, quyết định của Ủy ban châu Âu về quá cảnh tới khu vực Kaliningrad là một biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực và lẽ phải. Bà lưu ý, hiện Moscow đang nghiên cứu kỹ các giải thích do EU cung cấp và phân tích chúng từ quan điểm của một nhiệm vụ ưu tiên - hỗ trợ cuộc sống toàn diện cho khu vực Kaliningrad.

Theo bà Zakharova, "mặc dù vẫn còn thắc mắc về nội dung của tài liệu, nhưng "phía Nga sẽ thiết lập sự giám sát chặt chẽ về việc các bước này của EU sẽ được triển khai trên thực tế như thế nào".

Còn Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev gọi đây là trường hợp hiếm hoi mà các yêu cầu của Nga về quá cảnh tới vùng Kaliningrad được EU công nhận là công bằng.

Trước đó, EU đã đưa ra khuyến nghị bổ sung về việc không cấm hàng hóa của Nga quá cảnh khi vận chuyển bằng đường sắt đến Kaliningrad. Theo đó, cơ quan này khuyến nghị không cấm vận chuyển bằng đường sắt các loại hàng hóa bị áp đặt các biện pháp hạn chế, song vẫn đảm bảo sự kiểm soát cần thiết và quá cảnh bằng đường bộ vẫn bị cấm.

Về phần mình, chính quyền vùng Kaliningrad nói rằng, họ sẽ nghiên cứu các quy định của văn bản trước khi đưa ra kết luận.

Từ ngày 18/6, Litva đã ngừng vận chuyển hàng hóa bị EU trừng phạt quá cảnh qua nước này đến vùng Kaliningrad của Nga, bao gồm vật liệu xây dựng, kim loại, gỗ, xi măng, phân bón, rượu, trứng cá muối và các loại khác, nói chung, đây là khoảng một nửa tổng khối lượng vận chuyển. Đồng thời, các nhà chức trách Litva tuyên bố rằng, họ chỉ tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU sẽ cho phép tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối
EU sẽ cho phép tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cho phép thu giữ tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối vào tháng 10 tới.

EU sẽ cho phép tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối

EU sẽ cho phép tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cho phép thu giữ tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối vào tháng 10 tới.

EU chia rẽ về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga
EU chia rẽ về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Một số thành viên EU bất đồng về việc ủng hộ Ukraine khi có những quốc gia chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ trị giá 9 tỷ euro (9,1 tỷ USD), Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/7.

EU chia rẽ về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga

EU chia rẽ về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Một số thành viên EU bất đồng về việc ủng hộ Ukraine khi có những quốc gia chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ trị giá 9 tỷ euro (9,1 tỷ USD), Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/7.

Ba Lan thúc đẩy EU áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Ba Lan thúc đẩy EU áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Ba Lan đang thúc đẩy sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) để tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới như áp thuế đối với dầu của Nga. Tuy nhiên, việc này cần phải được Bộ trưởng các nước thảo luận và thống nhất trong tuần tới.

Ba Lan thúc đẩy EU áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

Ba Lan thúc đẩy EU áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Ba Lan đang thúc đẩy sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) để tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới như áp thuế đối với dầu của Nga. Tuy nhiên, việc này cần phải được Bộ trưởng các nước thảo luận và thống nhất trong tuần tới.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU

VOV.VN - Ngày 8/7, phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các công ty năng lượng Nga chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU). 

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU

VOV.VN - Ngày 8/7, phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các công ty năng lượng Nga chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU).