EU chia rẽ về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Một số thành viên EU bất đồng về việc ủng hộ Ukraine khi có những quốc gia chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ trị giá 9 tỷ euro (9,1 tỷ USD), Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/7.

Ông Sergey Marchenko nhận định, thế giới đang mệt mỏi vì cuộc chiến ở Ukraine.

"Dĩ nhiên chúng tôi vẫn đang nhận được vũ khí và các gói hỗ trợ quân sự nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Liên minh châu Âu và phần còn lại của thế giới đang có phần mệt mỏi vì cuộc chiến này. Điều đó có thể hiểu được khi họ đang trải qua tình trạng giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao", Bộ trưởng Ukraine cho hay.

Ngày 10/7, tờ Sergey Marchenko của Italy đưa tin Đức đã cản trở việc thông qua gói hỗ trợ 9 tỷ euro cho Ukraine. Berlin cũng bị cáo buộc đã phản đối đề xuất hỗ trợ tài chính cho Ukraine bằng cách sử dụng khoản nợ chung của châu Âu. Tờ báo này cũng nhận định, đó là lý do tại sao Ukraine đột ngột sa thải Đại sứ của nước này tại Đức, ông Andrey Melnik.

Bình luận về việc EU trì hoãn cung cấp gói hỗ trợ trên, ông Marchenko đánh giá, "một vài chính phủ không sẵn sàng ủng hộ Ukraine với số lượng tiền như vậy".

"Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, EU rất đoàn kết. Nhưng hiện nay, chúng tôi đã thấy xuất hiện những ý kiến khác nhau về việc ủng hộ cho Ukraine", Bộ trưởng Ukraine bình luận.

Ông Marchenko cũng chỉ trích rằng, trong khi Ukraine cần 5 tỷ USD mỗi tháng thì Kiev đang nhận được con số thấp hơn nhiều so với con số này.

"Chúng tôi cần 5 tỷ euro mỗi tháng nhưng hồi tháng 4 chúng tôi chỉ nhận được 1,6 tỷ euro. Tháng 5 chúng tôi nhận được 1,5 tỷ euro. Tháng 6 là 4,4 tỷ euro. Tháng 7 chúng tôi mong nhận được hơn 4 tỷ euro nhưng chúng tôi đang phụ thuộc vào quyết định của châu Âu", ông Marchenko thông báo, đồng thời nói rằng EU muốn biết chính xác kế hoạch Ukraine sử dụng số tiền này. Bộ trưởng Ukraine giải thích, các nguồn hỗ trợ đều được sử dụng cho các chương trình nhân đạo và xã hội.

Bình luận của ông Marchenko được đưa ra sau khi ông thông báo hồi giữa tháng 5 rằng Ukraine phải thực hiện những biện pháp "đau đớn" nhằm cứu vãn nền kinh tế đang sụp đổ, giữa bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn. Vào thời điểm đó, ông cảnh báo chính phủ có thể phải tăng thuế, cắt giảm chi tiêu và quốc hữu hóa một số doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã phá hủy kho vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng cách tấn công vào các kho vũ khí ở khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine, sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 11/7.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã phá hủy kho vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng cách tấn công vào các kho vũ khí ở khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine, sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 11/7.

Tất cả công dân Ukraine có thể nhập quốc tịch Nga theo thủ tục đơn giản
Tất cả công dân Ukraine có thể nhập quốc tịch Nga theo thủ tục đơn giản

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/07 ký sắc lệnh đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Văn bản đã được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức.

Tất cả công dân Ukraine có thể nhập quốc tịch Nga theo thủ tục đơn giản

Tất cả công dân Ukraine có thể nhập quốc tịch Nga theo thủ tục đơn giản

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/07 ký sắc lệnh đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Văn bản đã được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức.

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine
Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt
Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt

VOV.VN - Theo chuyên gia Trần Thị Bích, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C, xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến niềm tin giữa phương Tây và Nga bị phá hủy và rất khó để phục hồi.

Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt

Xung đột Nga-Ukraine dưới góc nhìn nhà nghiên cứu trẻ người Việt

VOV.VN - Theo chuyên gia Trần Thị Bích, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C, xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến niềm tin giữa phương Tây và Nga bị phá hủy và rất khó để phục hồi.

Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine
Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ai cập đang ở bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực vì cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã cản trở nước này thu mua lượng ngũ cốc cần thiết từ các đối tác nước ngoài.

Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine

Ai Cập ở bên bờ vực khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ai cập đang ở bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực vì cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã cản trở nước này thu mua lượng ngũ cốc cần thiết từ các đối tác nước ngoài.