EU lên án Nga “gây sức ép” với Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) nói rằng, EU vẫn luôn “mời gọi” Ukraine ký kết hiệp định thương mại với khối này.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Ukraine sẽ không ký kết hiệp định này trong cuộc gặp thượng đỉnh với EU ngày 29/11 như dự định ban đầu.

Việc ký kết hiệp định thương mại của EU với Ukraine được coi là “phần thưởng lớn nhất” mà Brussels dự định sẽ dành cho nước này để kéo Ukraine xích lại gần hơn với EU.

Tuần trước, Ukraine đã tuyên bố từ chối lời đề nghị của EU. Thay vào đó nước này sẽ tìm cách thúc đẩy quan hệ thương mại gần gũi hơn nữa với Nga.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại thủ đô Kiev (Ảnh Reuters)

Quyết định trên của Ukraine được cho là do áp lực từ phía Nga trong vài tháng gần đây bao gồm lời đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp gas cho Ukraine và áp dụng những hạn chế về thương mại với nước này. Moscow cũng cáo buộc EU đang “chèn ép” Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso, đã lên án hành động này của Nga và nói rằng những đề nghị từ phía EU vẫn luôn để ngỏ cho Ukraine.

Trong tuyên bố chung của mình, cả hai nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh: “EU sẽ không buộc Ukraine hay bất cứ một đối tác nào khác của mình phải lựa chọn việc hợp tác với EU hay một đối tác khác. Chính vì thế EU cực lực phản đối quan điểm và hành động của Nga trong vấn đề này”.

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich tuyên bố việc từ chối ký kết hiệp định này là “rất khó khăn” nhưng “không thể tránh khỏi” và nhấn mạnh rằng các quy tắc mà EU đưa ra là quá cứng rắn đối với một nền kinh tế đang rất “mong manh” như Ukraine. Ông Yanukovich cũng cam kết sẽ tạo ra “một xã hội Ukraine theo đúng tiêu chuẩn châu Âu”.

“Chính sách của tôi về vấn đề này vẫn luôn nhất quán”, Tổng thống Yanukovich khẳng định trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 25/11. Tuy nhiên, ông không hề đề cập đến mối quan hệ với Nga hay áp lực của EU đòi thả bà Tymoshenko, đối thủ lớn nhất của ông.

Chỉ vài phút sau bài phát biểu của ông Yanukovich, một cuộc đụng độ lớn đã xảy ra tại Quảng trường châu Âu ở thủ đô Kiev. Lực lượng an ninh nước này đã phải dùng đến gậy và đạn hơi cay để để giải tán đám đông người biểu tình.

Trong tuyên bố gửi tới đám đông người biểu tình, bà Tymoshenko, cho biết bà sẽ tuyệt thực để thuyết phục ông Yanukovich phải thay đổi ý định này.                                            

Trước đó, nhà tù tại thị trấn Kharkiv nơi giam giữ bà Tymoshenko đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ tạm thời ngừng cho phép thăm phạm nhân tại đây do lo ngại dịch bệnh về hô hấp đang bùng phát tại đây.

Nhà tù này cũng cho biết, các quy định về y tế của Ukraine cũng ngăn cấm việc tụ tập đông người, một điều mà theo EU có thể cản trở mọi hình thức biểu tình nhân danh bà Tymoshenko.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Kinh tế Arseny Yatsenyuk, một trong những nhà lãnh đạo của phe đối lập tại Ukraine, đã chỉ trích lời tuyên bố của ông Yanukovich và cho rằng ông này đang cố gắng “bào chữa cho chính sách rất kỳ cục của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống
Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông Vitali Klitschko đưa ra tuyên bố này sau khi chính quyền của Tổng thống đương nhiệm có động thái ngăn chặn ông này tranh cử.

Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống

Nhà vô địch quyền anh Ukraine tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông Vitali Klitschko đưa ra tuyên bố này sau khi chính quyền của Tổng thống đương nhiệm có động thái ngăn chặn ông này tranh cử.

Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine
Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

VOV.VN -Khả năng tái diễn "cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraine đang hiện hữu.

Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

VOV.VN -Khả năng tái diễn "cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraine đang hiện hữu.

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria
Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan
Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga không phản đối hay ủng hộ Ukraine gia nhập EU.

Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan

Nga cảnh báo Ukraine khó vào Liên minh thuế quan

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga không phản đối hay ủng hộ Ukraine gia nhập EU.

Ukraine bất đồng về dự luật phóng thích bà Tymoshenko
Ukraine bất đồng về dự luật phóng thích bà Tymoshenko

VOV.VN - Phiên họp bất thường đã không thể đạt được sự đồng thuận về một dự luật nhằm trả tự do cho bà Tymoshenko.

Ukraine bất đồng về dự luật phóng thích bà Tymoshenko

Ukraine bất đồng về dự luật phóng thích bà Tymoshenko

VOV.VN - Phiên họp bất thường đã không thể đạt được sự đồng thuận về một dự luật nhằm trả tự do cho bà Tymoshenko.

Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga
Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga

VOV.VN - Quyết định xoay trục theo hướng đông của Ukraine được xem là một chiến thắng của Tổng thống Nga Putin.

Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga

Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga

VOV.VN - Quyết định xoay trục theo hướng đông của Ukraine được xem là một chiến thắng của Tổng thống Nga Putin.

Ukraine: Lại xảy ra đụng độ ở thủ đô Kiev
Ukraine: Lại xảy ra đụng độ ở thủ đô Kiev

VOV.VN - Đụng độ nổ ra chỉ vài phút sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich có bài phát biểu trên truyền hình.

Ukraine: Lại xảy ra đụng độ ở thủ đô Kiev

Ukraine: Lại xảy ra đụng độ ở thủ đô Kiev

VOV.VN - Đụng độ nổ ra chỉ vài phút sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich có bài phát biểu trên truyền hình.

Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015
Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

VOV.VN - Lớp vỏ bảo vệ cũ đã hết hạn và sẽ được dỡ bỏ cùng với việc đưa chất thải phóng xạ đi lưu trữ an toàn.

Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

VOV.VN - Lớp vỏ bảo vệ cũ đã hết hạn và sẽ được dỡ bỏ cùng với việc đưa chất thải phóng xạ đi lưu trữ an toàn.

EU vẫn thúc đẩy ký Thỏa thuận Thương mại Tự do với Ukraine
EU vẫn thúc đẩy ký Thỏa thuận Thương mại Tự do với Ukraine

VOV.VN -Liên minh châu Âu vẫn duy trì sự kiên định và nỗ lực nhằm thúc đẩy Thỏa thuận Thương mại Tự do với Ukraine.

EU vẫn thúc đẩy ký Thỏa thuận Thương mại Tự do với Ukraine

EU vẫn thúc đẩy ký Thỏa thuận Thương mại Tự do với Ukraine

VOV.VN -Liên minh châu Âu vẫn duy trì sự kiên định và nỗ lực nhằm thúc đẩy Thỏa thuận Thương mại Tự do với Ukraine.