Ukraine sẵn sàng hỗ trợ tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng cử các chuyên gia nước này tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học.

Hôm 20/9, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc tiêu hủy các vũ khí hóa học của Syria. 

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Yalta lần thứ 10 diễn ra trên bán đảo Crimea, ở miền Nam Ukraine, ông Yanukovych nói: “Chúng tôi muốn đề xuất cử các chuyên gia của mình tham gia tiêu huỷ kho vũ khí hoá học tại Syria. Chúng tôi có kinh nghiệm và có các đơn vị cơ động phân bố rộng rãi trên toàn quốc. Những đơn vị này đã chứng tỏ hoạt động hiệu quả trong thực tiễn, và chúng tôi sẵn sàng cộng tác với các chuyên gia để tiêu hủy nhanh chóng các vũ khí hóa học ở Syria”.

Cũng tại hội nghị này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, các bên xung đột ở Syria cần tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng thông qua hoạt động trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông có kế hoạch thảo luận về cuộc xung đột ở Syria một cách riêng rẽ với những người đồng cấp Iran, Anh, Pháp, Đức, Australia và Ai Cập bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria
Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong lá thư của Bộ ngoại giao Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/9.

Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria

Damascus cáo buộc Washington hỗ trợ al-Qaeda ở Syria

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong lá thư của Bộ ngoại giao Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/9.

Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria
Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nói rằng, ông muốn theo đuổi chính sách “tiếp cận có tính xây dựng” để giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

Iran đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc nội chiến Syria

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nói rằng, ông muốn theo đuổi chính sách “tiếp cận có tính xây dựng” để giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học
Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria
Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria
Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

VOV.VN -Trước đó, Pháp đã viện trợ cho lực lượng nổi dậy áo khoác chống đạn, kính nhìn ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc.

Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

Pháp sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria

VOV.VN -Trước đó, Pháp đã viện trợ cho lực lượng nổi dậy áo khoác chống đạn, kính nhìn ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc.

Giá dầu sụt giảm tuần thứ 2 khi tình hình Syria khả quan
Giá dầu sụt giảm tuần thứ 2 khi tình hình Syria khả quan

VOV.VN -Giá dầu WTI đã giảm 1,68 USD xuống còn 106,39 USD/thùng ngày 19/9. Dầu Brent giao tháng 11 đã giảm 1,84 USD

Giá dầu sụt giảm tuần thứ 2 khi tình hình Syria khả quan

Giá dầu sụt giảm tuần thứ 2 khi tình hình Syria khả quan

VOV.VN -Giá dầu WTI đã giảm 1,68 USD xuống còn 106,39 USD/thùng ngày 19/9. Dầu Brent giao tháng 11 đã giảm 1,84 USD