EU mở rộng lệnh trừng phạt đối với Belarus

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Belarus với cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư Trung Đông và châu Phi vượt biên vào Khối thông qua Ba Lan nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với nước này.

 

 

Trong cuộc họp ngày hôm qua (10/11), đại sứ 27 nước EU cáo buộc Belarus đứng sau khơi mào cho cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới giữa nước này với Ba Lan, một thành viên của EU. Đại sứ 27. Nước EU cho rằng hành động của Belarus là để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU đối với nước này và thống nhất ủng hộ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Phát biểu trong chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Usurla Von der Layen tuyên bố EU sẽ sớm bổ sung lệnh trừng phạt đối với Belarus: “Chúng tôi sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Belarus. Các biện pháp trừng phạt sẽ sớm được thống nhất vào đầu tuần tới. Lệnh trừng phạt sẽ không chỉ nhắm vào các cá nhân mà còn bao gồm các thực thể. Chúng tôi cũng sẽ xem xét khả năng trừng phạt các hãng hàng không đã vận chuyển người di cư đến Belarus và sau đó là đưa đến biên giới giữa Belarus với EU".

Hiện EU đang giám sát các chuyến bay từ hàng chục quốc gia đến Belarus, do nghi ngờ chở theo người di cư có ý đồ vào châu Âu bất hợp pháp. Ước tính hiện có hàng nghìn người di cư bị mắc kẹt tại biên giới giữa Belarus với các nước thành viên EU như Latvia, Litva và đặc biệt là Ba Lan. Để đối phó, Ba Lan đã triển khai hơn 12.000 quân đồn trú ở biên giới và dựng hàng rào thép gai.

Trước đó, Ba Lan, Litva đã đề xuất EU hỗ trợ tài chính để xây dựng bức tường biên giới nhưng đã bị lãnh đạo EU bác bỏ. Thủ tướng tạm quyền Đức bà Angela Merkel hôm qua đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được cho là có ảnh hưởng đối với chính quyền Belarus, để bàn giải pháp tháo gỡ.

Quan hệ giữa EU và Belarus xấu đi kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Belarus gây tranh cãi diễn ra cuối năm 2020 sau khi EU không công nhận kết quả bầu cử, cáo buộc chính quyền Belarus đàn áp người biểu tình phản đối và áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức nước này, trong đó có cả tổng thống Alexander Lukashenko./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus
Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU
Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau đang đổ dồn về biên giới của Belarus, tiếp giáp với các quốc gia láng giềng châu Âu; trong đó tình hình đặc biệt đáng quan ngại tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU

Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau đang đổ dồn về biên giới của Belarus, tiếp giáp với các quốc gia láng giềng châu Âu; trong đó tình hình đặc biệt đáng quan ngại tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Belarus triệu Tùy viên quân sự Ba Lan ở Minsk
Bộ Quốc phòng Belarus triệu Tùy viên quân sự Ba Lan ở Minsk

VOV.VN - Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu Tùy viên Quân sự tại Đại sứ quán Ba Lan ở Minsk để thông báo về những cáo buộc vô căn cứ của Ba Lan đối với Minsk về sự tham gia của quân đội Belarus trong cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới.

Bộ Quốc phòng Belarus triệu Tùy viên quân sự Ba Lan ở Minsk

Bộ Quốc phòng Belarus triệu Tùy viên quân sự Ba Lan ở Minsk

VOV.VN - Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu Tùy viên Quân sự tại Đại sứ quán Ba Lan ở Minsk để thông báo về những cáo buộc vô căn cứ của Ba Lan đối với Minsk về sự tham gia của quân đội Belarus trong cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới.