EU nhất trí mở giai đoạn đàm phán gia nhập mới với Ukraine và Moldova

VOV.VN - Ngày 10/7, Đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận về việc mở Cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này.

Theo kết quả cuộc họp diễn ra ngày 10/7, việc mở Cụm chương 6 - cụm chương liên quan đến lĩnh vực đối ngoại đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các Đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU và các thủ tục chính thức cho từng nước sẽ được tiến hành vào ngày 14/7.

Cụm chương mới được thông qua sau khi tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar rút lại quyền phủ quyết đối với việc mở Cụm chương 1- nhóm “các vấn đề nền tảng”, qua đó tạo đà cho vòng mở khóa mới. Cụm chương thứ 6 cũng được đánh giá là “dễ mở” hơn so với các cụm khác, chủ yếu do nội dung của Cụm này tập trung vào chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế, vốn là lĩnh vực ít yêu cầu cải cách sâu rộng hơn so với các cụm khác.

Sau quyết định lần này, Ukraine và Moldova vẫn còn 4 cụm chương chờ được kích hoạt, bao gồm: Cụm chương 2 về thị trường nội địa, Cụm chương 3 về khả năng cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện, Cụm chương 4 về chương trình nghị sự xanh và kết nối bền vững và Cụm chương 5 về tài nguyên, nông nghiệp và sự gắn kết.  

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định, Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo EC, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Trước đó, Ukraine liên tục thúc đẩy việc mở tất cả các chương đàm phán gia nhập trước kỳ nghỉ hè và mục tiêu này được Ủy ban châu Âu và đa số quốc gia thành viên ủng hộ.

Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Magyar vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova, đồng thời cho rằng, điều này có thể sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nước Tây Balkan- những quốc gia đã chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9/2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine, Romania và Moldova thành lập liên minh an ninh mạng
Ukraine, Romania và Moldova thành lập liên minh an ninh mạng

VOV.VN - Ngày 1/8, Trung tâm điều phối an ninh mạng quốc gia (NCCC) của Ukraine cho biết, nước này cùng Moldova và Romania sẽ thành lập liên minh an ninh mạng khu vực. Đây được cho là một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số và ổn định khu vực trong bối cảnh các mối đe dọa mạng toàn cầu ngày càng gia tăng.

Ukraine, Romania và Moldova thành lập liên minh an ninh mạng

Ukraine, Romania và Moldova thành lập liên minh an ninh mạng

VOV.VN - Ngày 1/8, Trung tâm điều phối an ninh mạng quốc gia (NCCC) của Ukraine cho biết, nước này cùng Moldova và Romania sẽ thành lập liên minh an ninh mạng khu vực. Đây được cho là một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số và ổn định khu vực trong bối cảnh các mối đe dọa mạng toàn cầu ngày càng gia tăng.

UAV Nga phát nổ ở Moldova và Romania khi tấn công cảng miền Nam Ukraine
UAV Nga phát nổ ở Moldova và Romania khi tấn công cảng miền Nam Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 13/2 cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở miền Nam Ukraine. Cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng đến 2 nước láng giềng Ukraine là Moldova và Romania.

UAV Nga phát nổ ở Moldova và Romania khi tấn công cảng miền Nam Ukraine

UAV Nga phát nổ ở Moldova và Romania khi tấn công cảng miền Nam Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 13/2 cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở miền Nam Ukraine. Cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng đến 2 nước láng giềng Ukraine là Moldova và Romania.

EU công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine và Moldova
EU công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine và Moldova

VOV.VN - Ngày 13/1, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 140 triệu euro cho Ukraine và khoản viện trợ 8 triệu euro cho Moldova.

EU công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine và Moldova

EU công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine và Moldova

VOV.VN - Ngày 13/1, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 140 triệu euro cho Ukraine và khoản viện trợ 8 triệu euro cho Moldova.

Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa
Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm tăng cường năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và làm suy giảm tiềm lực quân sự của Nga.

Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa

Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm tăng cường năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và làm suy giảm tiềm lực quân sự của Nga.

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine
Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.