EU phớt lờ Hungary và Slovakia về lệnh trừng phạt dầu của Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/8, Ủy ban châu Âu đã từ chối mở các cuộc đàm phán chính thức với Kiev sau khi các nước láng giềng Trung Âu Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev đã vi phạm thỏa thuận thương mại năm 2014.

Ủy ban châu Âu quyết định không thực hiện đàm phán chính thức với Ukraine sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm một phần xuất khẩu dầu của Nga sang Hungary và Slovakia. Trước đó, vào tháng 6, Ukraine đã áp dụng lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn việc vận chuyển dầu thô qua đường ống do công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất Moscow, Lukoil, bán tới Trung Âu, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở Budapest và Bratislava.

Tháng trước, hai nước đã gửi một lá thư cho ban điều hành EU, thúc giục mở các cuộc tham vấn khẩn cấp với Ukraine về động thái này. Hai quốc gia này tuyên bố Kiev đã vi phạm một thỏa thuận thương mại toàn diện năm 2014 với Brussels. Tuy nhiên, ngày 1/5, ban điều hành EU đã bác bỏ yêu cầu này. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết các cuộc tham vấn khẩn cấp không phù hợp, lập luận cho rằng trong đánh giá sơ bộ của Ủy ban châu Âu, các lệnh trừng phạt không gây ra rủi ro tức thời đối với an ninh nguồn cung của cả hai quốc gia. Hiện, Ủy ban châu Âu vẫn đang xác minh thông tin và đã yêu cầu Slovakia và Hungary cung cấp thêm các thông tin liên quan về vấn đề này.

Cùng ngày, sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine, giám đốc thương mại EU Valdis Dombrovskis cũng cho biết việc xuất khẩu dầu sang Hungary và Slovakia không bị ảnh hưởng, miễn là Lukoil không phải là chủ sở hữu số dầu đó. Giới chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh hiện tại, Hungary và Slovakia vẫn có thể đưa ra các phương án thay thế khác để tăng nguồn cung, bao gồm tăng nhập khẩu dầu từ Croatia thông qua đường ống dẫn dầu Adria.

Sau khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine năm 2022, EU đã áp đặt lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu dầu của Nga nhưng miễn trừ nguồn cung cấp qua đường ống dẫn dầu Druzhba đối với ba quốc gia là Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia, được tiếp tục nhập dầu thông qua đường ống này để có thời gian tìm nguồn cung thay thế. Đức và Ba Lan, những quốc gia cũng nhập khẩu dầu của Nga qua đường ống Druzhba nhưng đã ngừng hoạt động mua nhiên liệu từ năm ngoái trong khi đó Cộng hòa Séc đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu từ Nga vào năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Nga dự định phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc
Điện Kremlin: Nga dự định phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga dự định sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực.

Điện Kremlin: Nga dự định phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc

Điện Kremlin: Nga dự định phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga dự định sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực.

Cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga đi vào bế tắc
Cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga đi vào bế tắc

VOV.VN - Gần 2 năm rưỡi kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, chiến dịch quân sự của Nga vẫn dựa vào các nguồn doanh thu từ năng lượng, bất chấp những lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga đi vào bế tắc

Cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga đi vào bế tắc

VOV.VN - Gần 2 năm rưỡi kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, chiến dịch quân sự của Nga vẫn dựa vào các nguồn doanh thu từ năng lượng, bất chấp những lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine
New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.