EU quyết định nhân sự cho các vị trí chủ chốt
VOV.VN - Việc bổ nhiệm các vị trí nhân sự mới, trong đó có chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ tiếp sức cho Liên minh châu Âu nhanh chóng thoát khỏi sự trì trệ.
Ngày 16/7, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt tại Brussel (Bỉ) để quyết định nhân sự cho các vị trí hàng đầu trong khối, trong đó có việc bổ nhiệm Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại, thay bà Catherine Ashton.
Việc nhất trí về các vị trí quyền lực nhất tại Liên minh châu Âu, trong đó có chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ tiếp sức cho Liên minh châu Âu nhanh chóng ra các chính sách ứng phó với tình trạng trì trệ kinh tế, khủng hoảng chính trị ở các khu vực.
Cựu Thủ tướng Lucxemburg Jean-Claude Juncker được đề cử đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Còn Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt (47 tuổi) nhận được sự ủng hộ rộng rãi với chức vụ Chủ tịch Hội đồng châu Âu, người sẽ chủ tọa các hội nghị thượng đỉnh định kì của khối. Tuy nhiên Pháp vẫn đang phân vân với đề cử này vì cho rằng, Đan Mạch chưa phải thành viên của khối đồng tiền chung châu Âu (euro zone).
Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp mãn nhiệm Van Rompuy (người Bỉ, thành viên của khu vực đồng euro) đã đóng vai trò tích cực trong các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro trong các năm từ 2010 đến 2013.
Trong khi đó, Ngọai trưởng Italy Federica Mogherini (41 tuổi) là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và được Thủ tướng Áo Werner Faymann ủng hộ. Tuy nhiên, Ba Lan và các nước vùng Baltic tỏ ra dè dặt về sự đề cử này, cho rằng, ứng cử viên Mogherini còn thiếu kinh nghiệm về đối ngoại.
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite nói: “Tôi sẽ ủng hộ người nào có đủ kinh nghiệm trong các vấn đề đối ngoại. Tôi sẽ ủng hộ ai có quan điểm trung lập, ít nhất là phản ánh được tất cả các quan điểm về chính sách đối ngoại của tất cả các nước thành viên. Tôi ủng hộ ứng cử viên có quan điểm trung lập với Nga”.
28 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine./.