Ba Lan kêu gọi Liên minh châu Âu không dựa vào Mỹ

VOV.VN - Liên minh châu Âu không thể lúc nào cũng tìm kiếm sự hỗ trợ quốc phòng từ Mỹ.

Đó là bình luận có thể gây tranh cãi của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trong 1 cuộc phỏng vấn ngày 22/6 với kênh truyền hình BBC của Anh.

Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng, sự “hào phóng” của nước Mỹ đối với Liên minh châu Âu đến lúc cũng sẽ cạn kiệt.

 

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski (Ảnh PAP)

 

“Liên minh châu Âu là nền kinh tế rộng lớn nhất thế giới. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào sự hào phóng của nước Mỹ hay trông chờ người dân Mỹ trả thuế để giải quyết những vấn đề an ninh cho chúng ta. Chúng ta phải rút ra bài học từ chiến tranh Balkan những năm 90 của thế kỷ trước và bây giờ chúng ta có cả một vòng cung bất ổn bao vây, từ Cộng hòa Trung Phi, Mali, Lybia, Ai Cập, Syria, Iraq, Kavkaz đến Ukraine”, ông Sikorski nói.

Bình luận của Ngoại trưởng Sikorski đưa ra cùng ngày với việc 1 tờ báo của Ba Lan công bố đoạn ghi âm bí mật trong đó ông này cho rằng quan hệ giữa Ba Lan với Mỹ là “không đáng giá bất cứ thứ gì”.

Tạp chí tin tức Wprost của Ba Lan cho biết, đây là 1 đoạn hội thoại riêng tư ghi được hồi đầu năm nay giữa Ngoại trưởng Sikorski và ông Jacek Rostowski, một trong những đại diện của Đảng cầm quyền Nền tảng dân chủ (CP) tại Quốc hội và là cựu Bộ trưởng Tài chính. Trong đoạn băng, ông Sikorski cho rằng liên minh Mỹ - Ba Lan tạo ra “ý thức sai lầm về an ninh”.

Cả 2 chính trị gia này chưa lên tiếng sau vụ để lộ thông tin nói trên trong khi Người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan Marcin Wojciechowski cho biết “rất khó để hình thành quan điểm từ một vài cuộc hội thoại bị cắt trích”. Chính phủ Ba Lan đang chờ đoạn ghi âm đầy đủ được công bố trước khi có bình luận chính thức.

Ông Wojciechowski cũng cho biết sẽ sớm có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Trong khi đó, phía Mỹ chưa có bình luận nào sau vụ việc này ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại khủng bố, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Kenya
Lo ngại khủng bố, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Kenya

VOV.VN - Mỹ cũng khuyến cáo công dân của họ cẩn trọng khi đến quốc gia này.

Lo ngại khủng bố, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Kenya

Lo ngại khủng bố, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Kenya

VOV.VN - Mỹ cũng khuyến cáo công dân của họ cẩn trọng khi đến quốc gia này.

Đại sứ Mỹ tại Kenya không “ngán” quân khủng bố
Đại sứ Mỹ tại Kenya không “ngán” quân khủng bố

VOV.VN - Ông này khẳng định Mỹ và Kenya có mối quan hệ thân thiết và Washington sẽ tiếp tục sát cánh với Kenya trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đại sứ Mỹ tại Kenya không “ngán” quân khủng bố

Đại sứ Mỹ tại Kenya không “ngán” quân khủng bố

VOV.VN - Ông này khẳng định Mỹ và Kenya có mối quan hệ thân thiết và Washington sẽ tiếp tục sát cánh với Kenya trong cuộc chiến chống khủng bố.

Iran phản đối mạnh mẽ Mỹ can thiệp tình hình Iraq
Iran phản đối mạnh mẽ Mỹ can thiệp tình hình Iraq

VOV.VN - Theo nhà lãnh đạo Iran, các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đang đứng sau diễn biến bất ổn tại Iraq. 

Iran phản đối mạnh mẽ Mỹ can thiệp tình hình Iraq

Iran phản đối mạnh mẽ Mỹ can thiệp tình hình Iraq

VOV.VN - Theo nhà lãnh đạo Iran, các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đang đứng sau diễn biến bất ổn tại Iraq. 

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn
Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập hôm 22/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Chính phủ mới của Ai Cập có chính sách ôn hòa hơn.

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

Mỹ muốn một Ai Cập ôn hòa hơn

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập hôm 22/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Chính phủ mới của Ai Cập có chính sách ôn hòa hơn.

Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq
Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq

VOV.VN - Tổng  thống Obama từng hoan nghênh Iran hỗ trợ Iraq đối phó với phiến quân tại nước này.

Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq

Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq

VOV.VN - Tổng  thống Obama từng hoan nghênh Iran hỗ trợ Iraq đối phó với phiến quân tại nước này.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Mỹ không hài lòng về việc chính phủ Mỹ không xin ý kiến Quốc hội trong việc phóng thích tù binh Taliban.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Mỹ không hài lòng về việc chính phủ Mỹ không xin ý kiến Quốc hội trong việc phóng thích tù binh Taliban.

Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq với sứ mệnh ngoại giao đầy khó khăn
Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq với sứ mệnh ngoại giao đầy khó khăn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/6 trở lại khu vực Trung Đông, trọng tâm là chuyến thăm Iraq trong bối cảnh nước này đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh giáo phái.

Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq với sứ mệnh ngoại giao đầy khó khăn

Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq với sứ mệnh ngoại giao đầy khó khăn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/6 trở lại khu vực Trung Đông, trọng tâm là chuyến thăm Iraq trong bối cảnh nước này đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh giáo phái.

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?
Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, chính những yêu sách gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc tập trận chung Hải quân Philippines và Mỹ. 

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, chính những yêu sách gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc tập trận chung Hải quân Philippines và Mỹ. 

Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng
Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đồng thời kêu gọi cộng đồng người Sunni và Shiite gạt sang một bên mọi thù hằn để đoàn kết chống lại quân khủng bố vốn đã chiếm một vùng rộng lớn của Iraq.

Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng

Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đồng thời kêu gọi cộng đồng người Sunni và Shiite gạt sang một bên mọi thù hằn để đoàn kết chống lại quân khủng bố vốn đã chiếm một vùng rộng lớn của Iraq.

Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”
Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

VOV.VN - Phía Thái Lan đã tỏ thái độ thất vọng trước quyết định này của Mỹ. Danh sách còn bao gồm cả Malaysia và Venezuela.

Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

VOV.VN - Phía Thái Lan đã tỏ thái độ thất vọng trước quyết định này của Mỹ. Danh sách còn bao gồm cả Malaysia và Venezuela.