EU sẽ tham gia xử lý trực tiếp các vấn đề di cư tại Hy Lạp

VOV.VN - EU sẵn sàng đảm nhận vai trò chính trong việc xây dựng và điều hành một địa điểm mới cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Động thái mới nhất này của EU cho thấy trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc ứng xử với những người xin tị nạn trên đảo của Hy Lạp, sau những chỉ trích gay gắt về điều kiện sống tại trại do chính quyền Hy Lạp quản lý.

 

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gợi ý “cơ sở mới nên được Liên minh châu Âu và Hy Lạp cùng quản lý” và nhận được sự ủng hộ của Phó Chủ tịch Ủy ban Margaritis Schinas. 

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết, Chính quyền Hy Lạp đã có những kế hoạch lâu dài để xây dựng các cơ sở mới thích hợp trên các hòn đảo của Hy Lạp và việc tài trợ của EU cho việc này đã được xác nhận. 

Vụ hỏa hoạn ở trại Moria vừa qua đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt ở một số nước châu Âu. Tại Đức, các chính trị gia hàng đầu đã kêu gọi chính phủ tiếp nhận nhiều hơn con số 150 trẻ vị thành niên đã được chấp thuận từ tuần trước. Truyền thông nước này cũng đề cập việc thủ tướng Đức Merkel đang cân nhắc việc tiếp nhận hàng nghìn trẻ hiện nay từ Moria đến Đức. 

Theo nguồn tin của tờ Politico.eu, Thủ tướng Đức muốn EU trực tiếp xử lý các yêu cầu xin tị nạn để đẩy nhanh quá trình giải quyết cho người di cư ở khu vực này. Thủ tướng Đức, Thủ tướng Hy Lạp cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu ( EC) đang cùng vận động để EU có thể sớm xây dựng và vận hành trại tị nạn mới cho người di cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp lo ngại khả năng bùng phát dịch từ người nhập cư mắc Covid-19
Hy Lạp lo ngại khả năng bùng phát dịch từ người nhập cư mắc Covid-19

VOV.VN - Hy Lạp ngày 2/4 đã buộc phải cách ly trại tị nạn Ritsona trong 14 ngày sau khi 20 người nhập cư tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hy Lạp lo ngại khả năng bùng phát dịch từ người nhập cư mắc Covid-19

Hy Lạp lo ngại khả năng bùng phát dịch từ người nhập cư mắc Covid-19

VOV.VN - Hy Lạp ngày 2/4 đã buộc phải cách ly trại tị nạn Ritsona trong 14 ngày sau khi 20 người nhập cư tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hy Lạp kêu gọi EU có trách nhiệm hơn với vấn đề di cư của khối
Hy Lạp kêu gọi EU có trách nhiệm hơn với vấn đề di cư của khối

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp cho rằng, thảm kịch vừa qua ở Moria là do người di cư đã cố tình gây sức ép lên chính phủ Hy Lạp bằng cách phóng hỏa thiêu rụi trại tị nạn hồi tuần trước.

Hy Lạp kêu gọi EU có trách nhiệm hơn với vấn đề di cư của khối

Hy Lạp kêu gọi EU có trách nhiệm hơn với vấn đề di cư của khối

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp cho rằng, thảm kịch vừa qua ở Moria là do người di cư đã cố tình gây sức ép lên chính phủ Hy Lạp bằng cách phóng hỏa thiêu rụi trại tị nạn hồi tuần trước.

Hy Lạp hỗ trợ hàng nghìn người mất chỗ ở sau các vụ hỏa thiêu rụi trại tị nạn
Hy Lạp hỗ trợ hàng nghìn người mất chỗ ở sau các vụ hỏa thiêu rụi trại tị nạn

VOV.VN -Bộ Di trú Hy Lạp hôm nay cho biết, Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động một chuyến phà khẩn cấp để cung cấp chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người.

Hy Lạp hỗ trợ hàng nghìn người mất chỗ ở sau các vụ hỏa thiêu rụi trại tị nạn

Hy Lạp hỗ trợ hàng nghìn người mất chỗ ở sau các vụ hỏa thiêu rụi trại tị nạn

VOV.VN -Bộ Di trú Hy Lạp hôm nay cho biết, Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động một chuyến phà khẩn cấp để cung cấp chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người.