Hy Lạp hỗ trợ hàng nghìn người mất chỗ ở sau các vụ hỏa thiêu rụi trại tị nạn

VOV.VN -Bộ Di trú Hy Lạp hôm nay cho biết, Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động một chuyến phà khẩn cấp để cung cấp chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người.

Hôm nay (11/9), Chính quyền Hy Lạp đã khẩn trương tiến hành bố trí chỗ tạm trú cho hàng nghìn người tị nạn bị mất nơi ở sau 2 vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra thiêu trụi trại tị nạn lớn nhất Châu Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp, khiến nhiều người phải ngủ ở dọc đường, bãi đỗ xe của siêu thị hay trên các cánh đồng.

Bộ Di trú Hy Lạp hôm nay cho biết, Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động một chuyến phà khẩn cấp để cung cấp chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người. Hai tàu Hải quân của nước này cũng sẽ được điều động để cung cấp thêm các giường ngủ cho người tị nạn.

Hai vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp trên đảo Lesbos , vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra vào cuối ngày 8/9 trong trại Moria khiến hàng nghìn người phải sơ tán lên các khu rừng ô liu gần đó. Tuy không có ai bị thương nặng, nhưng đám cháy đã thiêu rụi phần chính của trại, nơi ở của khoảng 4.000 người tị nạn. Song, hầu hết phần còn lại của trại đã bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn thứ 2 bùng phát vào cuối ngày 9/9.

Theo bà Astrid Castelein, Trưởng Văn phòng tị nạn của Liên hợp quốc tại đảo Lesbos, đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất từng chứng kiến. Tất cả các container, khu làm việc, khu vực cho trẻ vị thành niên đều bị cháy rụi. Vụ cháy làm ảnh hưởng trực tiếp đến những người xin tị nạn tràn lan khắp Moria.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm nay đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để giải quyết khủng hoảng. Cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, song các báo cáo ban đầu cho biết, ngọn lửa bùng lên ở một số địa điểm khác nhau trong trại sau khi nhà chức trách nỗ lực cách ly 35 người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng họ phản đối. Nhiều nguồn tin truyền thông Hy Lạp cho biết, đám cháy xảy ra do hành động đốt phá chống đối của những người này. Các nhân viên cứu hỏa cũng cho biết, họ đã bị một nhóm người tị nạn chặn không cho vào trại để chiến đấu với ngọn lửa và đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn
Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

VOV.VN - Để tránh bị phạt, người biểu tình tại Sydney và Melbourne (Australia) đã chuyển sang phản đối chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

VOV.VN - Để tránh bị phạt, người biểu tình tại Sydney và Melbourne (Australia) đã chuyển sang phản đối chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Chuyến bay của Hy Lạp đưa người tị nạn tới Anh giữa mùa dịch Covid-19
Chuyến bay của Hy Lạp đưa người tị nạn tới Anh giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Một quan chức cho hay, các điều kiện vệ sinh trong các trại tị nạn của Hy Lạp thực sự khủng khiếp, đông đúc và mất vệ sinh.

Chuyến bay của Hy Lạp đưa người tị nạn tới Anh giữa mùa dịch Covid-19

Chuyến bay của Hy Lạp đưa người tị nạn tới Anh giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Một quan chức cho hay, các điều kiện vệ sinh trong các trại tị nạn của Hy Lạp thực sự khủng khiếp, đông đúc và mất vệ sinh.

Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền
Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền

VOV.VN - Hy Lạp ngày 3/5 đã chuyển hàng trăm người di cư từ một trại trên đảo Lesbos của nước này lên đất liền.

Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền

Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền

VOV.VN - Hy Lạp ngày 3/5 đã chuyển hàng trăm người di cư từ một trại trên đảo Lesbos của nước này lên đất liền.