EU triển khai lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ chống khủng bố ở châu Phi

VOV.VN - Kế hoạch triển khai sẽ bắt đầu từ 15/7, trong đó, đợt đầu tiên sẽ bao gồm 100 lính đặc nhiệm của Pháp và Estonia.

Ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, các lực lượng đặc nhiệm chung thuộc liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị được triển khai tới Mali để hỗ trợ cho cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực.

Kế hoạch triển khai sẽ bắt đầu từ thứ Tư (15/7) tới. Trong đó, đợt đầu tiên sẽ bao gồm 100 lính đặc nhiệm của Pháp và Estonia. Các đợt bổ sung tiếp theo bao gồm 60 lính đặc nhiệm của cộng hòa Séc được triển khai trong tháng 10/2020, 150 lính đặc nhiệm Thụy Điển vào tháng 1/2021. Ngoài ra, theo bà Parly, Italia cũng bày tỏ mong muốn cử lực lượng tham gia nhiệm vụ chung này.

phap.jpg

Các lực lượng pháp được triển khai tới Mali trong khuôn khổ chiến dịch Barkhane. Ảnh: France 24

Theo các số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, bạo lực giữa các phe phái thánh chiến và bạo lực sắc tộc đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người tại các quốc gia Mali, Nigeria, Burkina Faso trong năm 2019. Khu vực các nước Sahel cũng đang chứng kiến số vụ tấn công ngày càng tăng do các phe nhóm cực đoan tiến hành, bất chấp việc các quốc gia đã tăng cường lực lượng quân sự, trong đó Pháp đã triển khai 5.000 binh sỹ tham gia lực lượng chống khủng bố tại đây.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, mặc dù các phe nhóm thánh chiến trong khu vực đã trở nên suy yếu nhưng chúng đang có xu hướng tăng cường tuyển mộ trẻ em vị thành niên để tiến hành các hoạt động khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông trong bức ảnh vụ khủng bố 11/9 tử vong do Covid-19
Người đàn ông trong bức ảnh vụ khủng bố 11/9 tử vong do Covid-19

VOV.VN - Người đàn ông trong bức ảnh tháo chạy khi tòa tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới đổ sập trong vụ khủng bố 11/9, đã tử vong do Covid-19.

Người đàn ông trong bức ảnh vụ khủng bố 11/9 tử vong do Covid-19

Người đàn ông trong bức ảnh vụ khủng bố 11/9 tử vong do Covid-19

VOV.VN - Người đàn ông trong bức ảnh tháo chạy khi tòa tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới đổ sập trong vụ khủng bố 11/9, đã tử vong do Covid-19.

Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran
Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các biện pháp của Mỹ là hành động của một kẻ bắt nạt, nói một cách khác, đó là những hành động mang tính khủng bố kinh tế.

Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các biện pháp của Mỹ là hành động của một kẻ bắt nạt, nói một cách khác, đó là những hành động mang tính khủng bố kinh tế.

Thị trưởng Seattle: Lập “khu tự trị” là yêu nước, không phải khủng bố
Thị trưởng Seattle: Lập “khu tự trị” là yêu nước, không phải khủng bố

VOV.VN - Sau khi người biểu tình ở Seattle lập “khu tự trị”, thị trưởng thành phố này cho biết đó là hành động yêu nước, không phải “khủng bố” như lời ông Trump.

Thị trưởng Seattle: Lập “khu tự trị” là yêu nước, không phải khủng bố

Thị trưởng Seattle: Lập “khu tự trị” là yêu nước, không phải khủng bố

VOV.VN - Sau khi người biểu tình ở Seattle lập “khu tự trị”, thị trưởng thành phố này cho biết đó là hành động yêu nước, không phải “khủng bố” như lời ông Trump.