EU ủng hộ sự gia nhập Tây Balkan vào khối

VOV.VN - Ngày 6/12, tại Hội nghị thượng đỉnh EU – Tây Balkan, các nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn của EU đối với thành viên của 6 nước Tây Balkan và kêu gọi đẩy nhanh quá trình gia nhập được ký kết tại thủ đô Tirana, Albania.

Đây là lần đầu tiên một trong các quốc gia trong khu vực Balkan đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao. Tại cuộc họp báo sau lễ ký tuyên bố chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử của Hội nghị thượng đỉnh và ca ngợi văn kiện được ký tại thủ đô Tirana có vai trò quan trọng vì chứa đựng các cam kết cụ thể, bổ sung cho quá trình gia nhập. Mặc dù được tổ chức trong thời điểm khó khăn, cuộc họp ở thủ đô Tirana cho thấy Tây Balkan và EU đang cùng nhìn về một tương lai và các giá trị chung. Chiến tranh ở Ukraine, di cư và năng lượng cũng là một trong những vấn đề được quan tâm trong chương trình nghị sự. 

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu tuyên bố rằng tương lai của EU sẽ an toàn hơn và tốt đẹp hơn với Tây Balkan trong EU, nhưng vẫn còn một số cam kết phải được thực hiện đối với hai bên. Ông Michel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đối tác Tây Balkan đẩy mạnh pháp quyền, tự do truyền thông và đấu tranh chống tham nhũng còn EU sẽ cần thể hiện rõ ràng cam kết thực sự đối với việc mở rộng. Liên quan đến vấn đề di cư, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa EU với các nước Tây Balkan trong việc quản lý tình trạng di cư bất hợp pháp gia tăng gần đây. Hai bên sẽ cần tiến đến các điều khoản cụ thể trong việc quản lý di cư. 

Thủ tướng Albania,người chủ trì phiên họp này tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan đã bày tỏ vui mừng khi hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại một trong những quốc gia trong khu vực là dấu hiệu cho thấy EU nhận thức được tầm quan trọng của Tây Balkan và cam kết của nước này đối với hòa bình, ổn định ở Tây Balkan. Ông khẳng định dù gặp nhiều khó khăn nhưng các quốc gia khu vực sẽ tiếp tục ủng hộ EU và tránh xa những ảnh hưởng của Nga đặc biệt về vấn đề năng lượng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cho biết Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan là một thông điệp rất rõ ràng về sự thống nhất và hợp tác giữa hai bên. Bà bày tỏ cam kết của EU trong việc giải quyết các vấn đề xuất phát từ hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine cùng với các đối tác trong khu vực, thể hiện qua gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ Euro mà EU đang cung cấp cho khu vực để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng. Về vấn đề di cư, bà Von der Leyen cho rằng các nước Tây Balkan tin tưởng vào sự hỗ trợ của EU trong việc quản lý di cư, đây là một thách thức chung đối với khu vực. Đồng thời, bà cũng kêu gọi các nước Tây Balkan tuân thủ chính sách chung liên quan tới thị thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga
Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU nên tập trung vào việc “sống sót” trong cuộc khủng hoảng năng lượng thay vì cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU nên tập trung vào việc “sống sót” trong cuộc khủng hoảng năng lượng thay vì cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Thượng đỉnh EU- Tây Balkan: Nóng chuyện gia nhập EU
Thượng đỉnh EU- Tây Balkan: Nóng chuyện gia nhập EU

VOV.VN - Vấn đề gia nhập EU của các quốc gia Tây Balkans dự kiến sẽ là chủ đề “nóng” tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Albania lần này.

Thượng đỉnh EU- Tây Balkan: Nóng chuyện gia nhập EU

Thượng đỉnh EU- Tây Balkan: Nóng chuyện gia nhập EU

VOV.VN - Vấn đề gia nhập EU của các quốc gia Tây Balkans dự kiến sẽ là chủ đề “nóng” tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Albania lần này.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ
Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.