Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU nên tập trung vào việc “sống sót” trong cuộc khủng hoảng năng lượng thay vì cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Ông Viktor Orban tuyên bố EU cần thay đổi chính sách trừng phạt Nga vì khối này đang chịu thiệt hại nặng nề nhiều hơn so với Mỹ do cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố của Thủ tướng Hungary được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 4/12 nói trong chương trình của CBS rằng có “một khoảng cách lớn” về sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng giữa Mỹ và EU, trong bối cảnh các quốc gia thành viên EU phần lớn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu và khí đốt từ nước ngoài, trong khi Mỹ là nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

“Tổng thống Emmanuel Macron nói đúng. Hậu quả của cuộc xung đột Nga – Ukraine ở hai bờ Đại Tây Dương là không giống nhau”, Thủ tướng Orban chia sẻ trên Twitter hôm 5/12.

“Nếu muốn ngành công nghiệp châu Âu tồn tại, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Đã đến lúc phải đánh giá lại các biện pháp trừng phạt”.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, các nước phương Tây và đồng minh của họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moscow, bao gồm cả việc áp giá trần đối với việc vận chuyển dầu bằng đường biển, có hiệu lực từ ngày 5/12.

Hungary, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, đã được miễn trừ một số lệnh cấm vận của EU. Tuy nhiên, Budapest đã cảnh báo về những tác động tiêu cực đối với EU từ các biện pháp trừng phạt Moscow. Hungary đã từ chối hỗ trợ vũ khí cho Ukraine hoặc tham gia huấn luyện binh lính cho Kiev.  

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố các quốc gia áp dụng mức giá trần của phương Tây đối với dầu Nga sẽ không nhận được bất kỳ loại dầu thô nào từ Moscow.

“Chúng tôi sẽ chỉ bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho những quốc gia hợp tác với chúng tôi trên cơ sở các điều kiện thị trường, ngay cả khi chúng tôi phải giảm sản lượng”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang chuẩn bị đưa ra phản ứng chính thức đối với việc EU và G7 áp trần giá dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga
Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố nhằm khẳng định sự phụ thuộc vào dầu của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm qua (5/12) cho biết, nguồn cung cấp dầu của Hungary và Slovakia chỉ có thể được đảm bảo bằng cách nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga.

Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga

Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố nhằm khẳng định sự phụ thuộc vào dầu của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm qua (5/12) cho biết, nguồn cung cấp dầu của Hungary và Slovakia chỉ có thể được đảm bảo bằng cách nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga.

Thủ tướng Hungary cáo buộc EU chặn tiền hỗ trợ vì lý do chính trị
Thủ tướng Hungary cáo buộc EU chặn tiền hỗ trợ vì lý do chính trị

VOV.VN - Trao đổi với truyền thông trong ngày 2/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc Brussels cùng ngày đã đóng băng các khoản tiền của Liên minh châu Âu (EU) dự định đến Hungary vì "lý do chính trị".

Thủ tướng Hungary cáo buộc EU chặn tiền hỗ trợ vì lý do chính trị

Thủ tướng Hungary cáo buộc EU chặn tiền hỗ trợ vì lý do chính trị

VOV.VN - Trao đổi với truyền thông trong ngày 2/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc Brussels cùng ngày đã đóng băng các khoản tiền của Liên minh châu Âu (EU) dự định đến Hungary vì "lý do chính trị".

Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO
Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đang trông đợi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 thành viên cuối cùng trong NATO phê chuẩn nốt hồ sơ xin gia nhập liên minh quân sự của họ.

Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

Phần Lan, Thụy Điển chờ Hungary, Thổ Nhĩ phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đang trông đợi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 thành viên cuối cùng trong NATO phê chuẩn nốt hồ sơ xin gia nhập liên minh quân sự của họ.