EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu - EU sáng ngày 21/2 nhóm họp tại Brussels với trọng tâm thảo luận là khủng hoảng Ukraine, trong đó nổi lên tranh cãi giữa các nước thành viên về việc áp dụng các lệnh trừng phạt Nga vào thời điểm nào và ở quy mô ra sao.

Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu – EU nhóm họp sáng ngày 21/2 tại thủ đô Brussels (Bỉ) trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang bước vào giai đoạn đặc biệt phức tạp và căng thẳng. Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cũng được mời tham dự.

Đánh giá về những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng Ukraine ngay trước khi bước vào phiên họp, Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell cho biết vào thời điểm này bất cứ cuộc họp nào để tìm được một giải pháp ngoại giao đều vô cùng cần thiết: “Các cuộc gặp Thượng đỉnh hay các cuộc họp ở các cấp Bộ trưởng hay lãnh đạo, bất cứ hình thức nào, bất cứ cách thức nào để đối thoại và ngồi xuống bàn đàm phán để tránh chiến tranh đều vô cùng cần thiết và chúng tôi sẽ ủng hộ bất cứ điều gì để phục vụ các đối thoại ngoại giao, con đường duy nhất và tốt nhất để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Nhận định của ông Josep Borrell được đưa ra ít giờ sau khi trong đêm ngày 20/2, Phủ Tổng thống Pháp phát ra thông cáo báo chí cho biết các Tổng thống Mỹ và Nga đã nhất trí trên nguyên tắc sẽ tổ chức một cuộc họp Thượng đỉnh trong những ngày tới để hạ nhiệt căng thẳng. Đây là kết quả đạt được sau các cuộc điện đàm dày đặc giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 20/2.  

Theo phía Pháp, nội dung thảo luận của Thượng đỉnh khẩn cấp sắp tới sẽ do các Ngoại trưởng Nga và Mỹ ấn định, sau khi hai Ngoại trưởng này gặp nhau trong tuần này tại Thụy Sỹ. Tuy nhiên, hiện tại các tín hiệu phát đi từ Mỹ và Nga cho thấy chưa có gì chắc chắn rằng Thượng đỉnh sẽ được tổ chức. Phía Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden chỉ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Nga chưa tấn công Ukraine, đồng thời tái khẳng định nguồn tin tình báo từ nước này rằng Nga vẫn đang tiến hành chiến dịch tấn công Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov sáng 21/2 cũng nhận định rằng “còn quá sớm để nói về Thượng đỉnh Nga-Mỹ” và hai Tổng thống sẽ chỉ gặp nhau nếu thấy thực sự cần thiết.

Trong khi đó, về phần mình, Liên minh châu Âu mặc dù ủng hộ các nỗ lực ngoại giao cuối cùng nhưng cũng cho biết đang gấp rút hoàn tất gói trừng phạt kinh tế-tài chính nhằm răn đe Nga. Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của EU, Josep Borrell khẳng định Hội đồng đối ngoại của EU sẽ được triệu tập khẩn cấp vào bất kỳ thời điểm nào và sẵn sàng áp dụng ngay lập tức các trừng phạt nếu Nga có hành động quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, hiện đang có nhiều tranh cãi trong nội bộ EU về việc sớm áp dụng các lệnh trừng phạt Nga. Phát biểu tại Brussels, Ngoại trưởng một số nước như Litva kêu gọi EU ngay lập tức trừng phạt Nga vì cho rằng Nga đã vi phạm cam kết khi không rút quân khỏi Belarus sau khi kết thúc kế hoạch tập trận ban đầu là ngày 20/2. Đây cũng là ý kiến được Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba nhắc lại khi cho rằng EU cần ngay lập tức gửi thông điệp cứng rắn đến Nga vào thời điểm này. Tuy nhiên, giới ngoại giao châu Âu cho rằng các lệnh trừng phạt là nhằm răn đe Nga không tấn công Ukraine nên nếu áp dụng sớm sẽ phản tác dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine
Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine
Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao Nga - Mỹ về Ukraine
EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell hôm nay (21/2) khẳng định, EU ủng hộ các nỗ lực mới nhất của các bên để tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở cấp độ cao nhất, về tình hình Ukraine.

EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao Nga - Mỹ về Ukraine

EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell hôm nay (21/2) khẳng định, EU ủng hộ các nỗ lực mới nhất của các bên để tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở cấp độ cao nhất, về tình hình Ukraine.

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"
Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine
Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine
Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.