Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Ông Clement Beaune đưa ra nhận định này trên kên truyền hình Pháp LCI ngày 21/2.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến sẽ trao đổi với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 21/2 và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22/2.

Ông Beaune miêu tả những cuộc gặp này là "những cuộc gặp chuẩn bị" cho Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

"Chúng tôi sẽ xem xét tình hình" sau những cuộc thảo luận này, quan chức Pháp cho hay.

Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhất trí về nguyên tắc cho cuộc gặp song phương để thảo luận về căng thẳng xoay quanh Ukraine, sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Hy vọng về con đường ngoại giao đã được Tổng thống Macron khôi phục", Bộ trưởng Beaune đánh giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine
Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Ký hiệu Z xuất hiện trên nhiều khí tài quân sự được cho là của Nga tại khu vực biên giới với Ukraine đã thu hút sự chú ý.

Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine

Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Ký hiệu Z xuất hiện trên nhiều khí tài quân sự được cho là của Nga tại khu vực biên giới với Ukraine đã thu hút sự chú ý.

Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn
Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

VOV.VN - Nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với đất nước từ các hướng biển và đại dương, Nga bắt đầu tiến hành tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải. 

Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

VOV.VN - Nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với đất nước từ các hướng biển và đại dương, Nga bắt đầu tiến hành tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải. 

Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine
Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý về mặt nguyên tắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine

Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý về mặt nguyên tắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine.