EU: Vẫn còn “bất đồng lớn và nghiêm trọng” trong đàm phán Brexit

VOV.VN - Nhà đàm phán EU về Brexit Michel Barnier ngày 29/6 kêu gọi Anh đưa ra những đề xuất khả thi và khắc phục những “khác biệt lớn và nghiêm trọng”.

Theo ông Michel Barnier, điều này sẽ giúp tránh cho nước Anh không phải rời khỏi khối mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào: “Liên quan đàm phán về Brexit, chúng tôi đã đạt được những bước tiến, song các bất đồng lớn và nghiêm trọng vẫn còn, đặc biệt về Ireland và Bắc  Ireland.

Ảnh minh họa: Reuters

Sau Brexit, Liên minh châu Âu mong muốn một mối quan hệ đối tác tham vọng giữa Liên minh châu Âu và Anh cả về thương mại lẫn an ninh. Song mối quan hệ này cần phải được xây dựng trên cơ sở các giá trị và nguyên tắc của chúng ta”.

Tại ngày họp thứ 2 của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, vốn tập trung nhiều vào vấn đề di cư hơn là Brexit, các nhà lãnh đạo 27 quốc gia thành viên còn lại của Liên minh châu Âu đã thảo luận về sự ra đi của nước Anh, mà không có sự tham gia của bà Theresa May.

Các nước đã thể hiện tình đoàn kết trong việc gia tăng áp lực lên nhà lãnh đạo nước Anh để vượt qua những bất đồng trong chính phủ và thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Cho đến nay, Thủ tướng Theresa May vẫn chưa thể đưa ra những kế hoạch chi tiết của Brexit do những bất đồng sâu sắc trong nội bộ đảng cầm quyền, cũng như trong chính phủ bảo thủ của bà về những thay đổi chính sách được đánh giá là lớn nhất của Anh trong gần nửa thế kỷ.

Vị nữ lãnh đạo nước Anh mới đây đã cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận với nhóm các bộ trưởng hàng đầu của mình tại một cuộc họp vào tuần tới và dự định công bố tài liệu chính trị hay một sách trắng về những mục tiêu của chính phủ đối với mối quan hệ đối tác trong tương lai hậu Brexit.

EU đã đặt ra thời hạn hoàn tất thỏa thuận “ly hôn” với Anh vào tháng 10 tới để Quốc hội Anh và Nghị viện châu Âu có đủ thời gian để thông qua thỏa thuận này trước thời điểm Anh chính thức rời EU dự kiến vào ngày 29/3 năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh-Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới quan hệ thời hậu Brexit
Anh-Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới quan hệ thời hậu Brexit

VOV.VN - Cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đều mong muốn xích lại gần nhau để thúc đẩy kinh tế và giải quyết những vấn đề quan trọng trong nước.

Anh-Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới quan hệ thời hậu Brexit

Anh-Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới quan hệ thời hậu Brexit

VOV.VN - Cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đều mong muốn xích lại gần nhau để thúc đẩy kinh tế và giải quyết những vấn đề quan trọng trong nước.

Gần 100.000 người Anh xuống đường biểu tình phản đối Brexit
Gần 100.000 người Anh xuống đường biểu tình phản đối Brexit

VOV.VN - Khoảng 100.000 người đã xuống đường tuần hành tại London, phản đối việc Anh rời khỏi EU hay còn gọi Brexit.

Gần 100.000 người Anh xuống đường biểu tình phản đối Brexit

Gần 100.000 người Anh xuống đường biểu tình phản đối Brexit

VOV.VN - Khoảng 100.000 người đã xuống đường tuần hành tại London, phản đối việc Anh rời khỏi EU hay còn gọi Brexit.

Nhiều tập đoàn lớn xem xét “chia tay” Anh do tác động của Brexit
Nhiều tập đoàn lớn xem xét “chia tay” Anh do tác động của Brexit

VOV.VN - Nhiều tập đoàn đang lên kế hoạch rời khỏi Anh do lo ngại triển vọng kinh tế tương lai không ổn định của nước Anh sau Brexit.

Nhiều tập đoàn lớn xem xét “chia tay” Anh do tác động của Brexit

Nhiều tập đoàn lớn xem xét “chia tay” Anh do tác động của Brexit

VOV.VN - Nhiều tập đoàn đang lên kế hoạch rời khỏi Anh do lo ngại triển vọng kinh tế tương lai không ổn định của nước Anh sau Brexit.

EU thừa nhận không có bước tiến lớn trong đàm phán Brexit
EU thừa nhận không có bước tiến lớn trong đàm phán Brexit

VOV.VN - Các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU từ tháng 3 vừa qua đã không đạt được bước tiến đáng kể nào.

EU thừa nhận không có bước tiến lớn trong đàm phán Brexit

EU thừa nhận không có bước tiến lớn trong đàm phán Brexit

VOV.VN - Các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU từ tháng 3 vừa qua đã không đạt được bước tiến đáng kể nào.

Châu Âu cảnh báo khó đạt thỏa thuận phù hợp về Brexit
Châu Âu cảnh báo khó đạt thỏa thuận phù hợp về Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU hối thúc Anh làm dịu đi một số “giới hạn đỏ” về Brexit khi cảnh báo thời gian để đạt được một thỏa thuận phù hợp không còn nhiều.

Châu Âu cảnh báo khó đạt thỏa thuận phù hợp về Brexit

Châu Âu cảnh báo khó đạt thỏa thuận phù hợp về Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU hối thúc Anh làm dịu đi một số “giới hạn đỏ” về Brexit khi cảnh báo thời gian để đạt được một thỏa thuận phù hợp không còn nhiều.