FBI bắt giữ nữ phát thanh viên người Mỹ làm cho Đài Truyền hình Iran

VOV.VN - Cô Marzieh Hashemi đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế St. Louis Lambert, bang Missouri hôm 13/1 vừa qua.

Một nữ bình luận viên người Mỹ, hiện làm việc cho hãng  Press TV, Đài Truyền hình Nhà nước Iran phát bằng tiếng Anh, vừa bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ trong một chuyến đi tới Mỹ.

Đài Truyền hình Nhà nước Iran dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn AP hôm qua (16/1) cho biết, cô Marzieh Hashemi đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế St. Louis Lambert, bang Missouri hôm 13/1 vừa qua.

Cô Marzieh Hashemi - Ảnh: Farsnews

Nữ phát ngôn Văn phòng FBI tại thành phố St. Louis từ chối bình luận về vụ việc này, đề nghị AP liên hệ với tổng hành dinh của FBI ở Thủ đô Washington song hãng thông tấn của Mỹ đã không nhận được câu trả lời.

Cô Hashemi đến từ thành phố New Orleans, bang Louisiana và từng học ngành báo chí tại Đại học bang Louisiana. Cô Hashemi là một phát thanh viên tiếng Anh cho hãng Press TV trong vòng 25 năm qua.

Trao đổi với hãng tin AP, Milton Leroy Franklin, anh trai của Hashemi tin rằng em gái mình đã bị giam giữ kể từ ngày 13/1 vừa qua. Hiện gia đình không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về Hashemi ngoại trừ biết rằng cô đang bị giam giữ.

Ông Franklin cho biết thêm, con trai của Hashemi cũng đã bị bắt cùng mẹ và đang được giữ trong một khách sạn ở Washington, trong khi Hashemi đang bị giam giữ trong một dạng nhà tù hoặc khu vực giam hãm. Hiện gia đình rất lo lắng vì không có cách nào để liên lạc với Hashemi. Tất cả gia đình đang “chìm trong bóng tối”, chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện để họ thả Hashemi.

Hashemi được cho là đang đến Mỹ trong một cuộc đoàn tụ gia đình. Cô thường chia thời gian của mình giữa Iran và bang Colorado.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi nhấn mạnh rằng, vụ bắt giữ Hashemi phản ánh   “chính sách phân biệt chủng tộc" của Chính quyền Donald Trump. Ông Ghasemi đồng thời bày tỏ hy vọng “người vô tội” sẽ được trả tự do mà không có bất kỳ điều kiện đi kèm nào.

Hãng thông tấn AP không thể tìm kiếm các tài liệu tham khảo về Hashemi trong những vụ việc với các Tòa án Liên bang Mỹ hoặc ở bang Missouri. Hiện không rõ vì lý do gì khiến Hashemi bị FBI bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ rơi máy bay Iran: Ít nhất 7 người thiệt mạng
Vụ rơi máy bay Iran: Ít nhất 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo thông tin từ nhà chức trách Iran, 7 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay Boeing 707 đã được tìm thấy.

Vụ rơi máy bay Iran: Ít nhất 7 người thiệt mạng

Vụ rơi máy bay Iran: Ít nhất 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo thông tin từ nhà chức trách Iran, 7 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay Boeing 707 đã được tìm thấy.

Rơi máy bay Iran: 15 người chết, 1 người sống sót
Rơi máy bay Iran: 15 người chết, 1 người sống sót

VOV.VN - Ít nhất 15 người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chở hàng bị rơi ở Iran trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Rơi máy bay Iran: 15 người chết, 1 người sống sót

Rơi máy bay Iran: 15 người chết, 1 người sống sót

VOV.VN - Ít nhất 15 người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chở hàng bị rơi ở Iran trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Iran tiến tới tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân
Iran tiến tới tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân

VOV.VN - Iran đang thực hiện những bước đi đầu tiên, tiến tới làm giàu urani với độ tinh khiết 20% để sản xuất nhiên liệu sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân.

Iran tiến tới tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân

Iran tiến tới tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân

VOV.VN - Iran đang thực hiện những bước đi đầu tiên, tiến tới làm giàu urani với độ tinh khiết 20% để sản xuất nhiên liệu sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân.

Iran kêu gọi Mỹ trả tự do cho nhà báo làm việc cho Press TV
Iran kêu gọi Mỹ trả tự do cho nhà báo làm việc cho Press TV

VOV.VN -Hashemi, một biên tập viên và nhà sản xuất phim tài liệu của Press TV vừa qua đến Mỹ để thăm gia đình

Iran kêu gọi Mỹ trả tự do cho nhà báo làm việc cho Press TV

Iran kêu gọi Mỹ trả tự do cho nhà báo làm việc cho Press TV

VOV.VN -Hashemi, một biên tập viên và nhà sản xuất phim tài liệu của Press TV vừa qua đến Mỹ để thăm gia đình