FDA Mỹ: Vaccine Pfizer an toàn và hiệu quả đối với trẻ em từ 6 tháng tới 4 tuổi

VOV.VN - Các chuyên gia Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) rà soát dữ liệu của Pfizer cho biết vào ngày 12/6 rằng vaccine ngừa Covid-19 của hãng này an toàn và hiệu quả đối với trẻ em từ 6 tháng tới 4 tuổi.

Theo các chuyên gia này, đánh giá của họ đối với vaccine của Pfizer không cho thấy bất kỳ quan ngại mới nào về sự an toàn của vaccine ở trẻ nhỏ. Các chuyên gia cho biết các dữ liệu hiện có cho thấy sự hiệu quả của chế độ tiêm 3 mũi vaccine của Pfizer đối với trẻ em từ 6 tháng tới 4 tuổi. Trước đó, một phân tích sớm các dữ liệu thu thập được trong quá trình thử nghiệm vaccine của Pfizer cho thấy loại vaccine này có hiệu quả lên tới hơn 80% đối với trẻ em dưới 5 tuổi.  

Nhận xét mới nhất của FDA Mỹ được đưa ra trước cuộc họp của nhóm cố vấn độc lập của cơ quan này vào ngày 15/6 nhằm đưa ra khuyến nghị chính thức về việc có nên cấp phép sử dụng đối với vaccine của Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi hay không.

Các nhà khoa học thuộc FDA Mỹ ngày 10/6 cũng cho biết vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi. FDA cho biết chế độ hai mũi tiêm của Moderna đáp ứng được yêu cầu chính của các cơ quan quản lý y tế đó là đã tạo ra phản ứng miễn dịch ít nhất là ở mức như đối với người trưởng thành. Theo dữ liệu do Moderna cung cấp và đã được xác nhận bởi FDA, ngoài triệu chứng sốt, các phản ứng phụ ở trẻ em dưới 5 tuổi thấp hơn so với ở độ tuổi vị thành niên và trưởng thành. Vaccine của Moderna cho trẻ em lứa tuổi này được sử dụng ở mức 25 microgram mỗi liều, bằng 1/4 mũi tiêm của người lớn, và được tiêm cách nhau 4 tuần.

Vaccine có mức hiệu quả 51% trong việc phòng bệnh ở trẻ em từ 6 tháng tới 2 tuổi và 37% ở trẻ từ 2 tới 5 tuổi. FDA Mỹ kỳ vọng vaccine sẽ giúp bảo vệ trẻ khỏi nhiễm bệnh nặng và nhập viện. 

Mỹ hiện có 19 triệu trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi và đây là lứa tuổi duy nhất chưa được tiêm phòng Covid-19 ở Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Biden hy vọng, nếu được phê duyệt, vaccine của Pfizer và Moderna có thể bắt đầu được áp dụng cho trẻ em ở lứa tuổi này sớm nhất từ ngày 21/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine của Pfizer có hiệu quả 80% ở trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi
Vaccine của Pfizer có hiệu quả 80% ở trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi

VOV.VN - Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer ngày 23/5 cho biết 3 mũi vaccine của hãng này có tác dụng 80% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng Covid-19 và giúp tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi.

Vaccine của Pfizer có hiệu quả 80% ở trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi

Vaccine của Pfizer có hiệu quả 80% ở trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi

VOV.VN - Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer ngày 23/5 cho biết 3 mũi vaccine của hãng này có tác dụng 80% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng Covid-19 và giúp tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi.

Mỹ cấp phép tiêm mũi Pfizer thứ 3 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi
Mỹ cấp phép tiêm mũi Pfizer thứ 3 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi

VOV.VN - Liều lượng cho mũi tiêm thứ ba ở lứa tuổi từ 5 tới 11 vẫn là 10 microgram giống như hai mũi tiêm ban đầu.

Mỹ cấp phép tiêm mũi Pfizer thứ 3 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi

Mỹ cấp phép tiêm mũi Pfizer thứ 3 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi

VOV.VN - Liều lượng cho mũi tiêm thứ ba ở lứa tuổi từ 5 tới 11 vẫn là 10 microgram giống như hai mũi tiêm ban đầu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.