G-8 đang dần mất đi quyền năng?

Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong trật tự toàn cầu hiện nay, G-8 đã chứng tỏ không có khả năng giải quyết những thách thức lớn về kinh tế và chính trị.

Rạng sáng nay (19/5) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) tại Trại David thuộc bang Maryland, sau khi tiếp đón các nhà lãnh đạo G-8 đến khu nghỉ dưỡng chuyên dành cho các tổng thống Mỹ ở cách thủ đô Washington 100 km này.

Hội nghị Thượng đỉnh G8 diễn ra trong 2 ngày. Các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ sẽ thảo luận nhiều vấn đề như cuộc khủng hoảng kinh tế tại Khu vực đồng Euro, vấn đề hạt nhân của Iran đang bế tắc, tình hình Syria và Afghanistan, chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, G-8 khó có thể giải quyết những thách thức lớn về kinh tế và chính trị (Ảnh: Reuters)

Mặc dù có một chương trình nghị sự bao quát nhiều vấn đề như vậy, các nhà phân tích dự báo rằng không có kết quả lớn từ hội nghị G-8 lần này. Về cuộc khủng hoảng tại Khu vực đồng Euro - chiếm vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự, rất khó để các nhà lãnh đạo đưa ra lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế và chính sách khắc khổ về tài chính, do bất đồng giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và tân Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Phát biểu ngay trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne từng cảnh báo, cuộc khủng hoảng tại khu vực đồng Euro có thể phá hủy 20 năm ổn định tài chính. “Nếu như cơn bão khủng hoảng tại khu vực đồng Euro một lần nữa quay trở lai, điều này có nguy cơ phá hỏng những thành tựu về xây dựng một nền tài chính ổn định và tạo việc làm, cũng như thịnh vượng  đạt được trong 20 năm qua”.

Ngoài ra, với sự vắng mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hội nghị cũng khó đạt được tiến bộ trong vấn đề Iran và Syria mà Nga vốn đóng một vai trò lớn. Quan chức cấp cao của Nga Vadim Lukov khẳng định với các nhà báo tại Washington rằng, Nga sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình tại Hội nghị G-8. Trước đó, Chính phủ Nga ngày 17/5 cũng tuyên bố sẽ tìm cách loại vấn đề Syria và Iran khỏi tuyên bố chung của Hội nghị.

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ bên lề Hội nghị G-8, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố ông sẽ thực hiện cam kết rút các lực lượng chiến đấu của Pháp khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, sớm hơn hai năm so với kế hoạch của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Pháp sẽ rút quân đội khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, song vẫn duy trì sự hiện diện trong việc huấn luyện cũng như tổ chức thu hồi thiết bị quân sự Pháp trong khuôn khổ hoạt động của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế”.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong trật tự toàn cầu hiện nay, G-8 đã chứng tỏ không có khả năng giải quyết những thách thức lớn về kinh tế và chính trị. Hội nghị G-8 năm ngoái tại Pháp bị dư luận chỉ trích là một "cơn ác mộng" và "vô nghĩa". Mặt khác, các quốc gia đang nổi lên như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số nước khác đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Những năm gần đây, diễn đàn này chủ yếu để đối phó với những thách thức kinh tế toàn cầu đã chuyển dịch từ G-8 sang Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên