G20 không thống nhất được các mục tiêu về khí hậu

VOV.VN - Tháng 7 đang trên đà trở thành tháng nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử, trong khi một số nhà khoa học cho rằng hành tinh có thể đang trải kỳ nóng nhất trong khoảng 120.000 năm qua. Những báo cáo đáng báo động về khí hậu được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu G20 diễn ra tại Ấn Độ đã không thể đạt được đồng thuận về các vấn đề khí hậu quan trọng.

Các nước G20 chịu trách nhiệm đối với 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bộ trưởng G20 đã không thể nhất trí được về 4 trong số 68 điểm thảo luận. Đây là 4 điểm gây tranh cãi nhất, nhưng cũng được xem là chìa khoá của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu như nhiên liệu hoá thạch, khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay thuế carbon.

Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Christophe Bechu đã bày tỏ “rất thất vọng” về kết quả cuộc họp: “Chúng tôi đã  không thể đạt được thỏa thuận về việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, cũng như trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Đây là điều rất đáng thất vọng nếu chúng ta nhìn vào những gì đang xảy ra ngoài kia và cũng như những khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung trong những vấn đề môi trường này”.

Các quyết định đạt được tại cuộc họp sẽ được chuyển cho lãnh đạo các nước trước Hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi vào tháng 9 tới. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để G20 đưa ra một tuyên bố chung về khí hậu trong năm nay. Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), ông Sultan Al Jaber đã kêu gọi G20 đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, tháng 7 đang trên đà trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận. Trong khi đó, một số nhà khoa học cho rằng hành tinh này có thể đang trải qua thời kỳ nóng nhất trong khoảng 120.000 năm.  Phần lớn Bắc bán cầu đã trải qua thời kỳ nắng nóng nguy hiểm kéo dài trong tháng này, với các vụ cháy rừng giết chết hàng chục người trên khắp Địa Trung Hải. Những cơn bão dữ dội và lượng mưa cực lớn đã mang đến sự tàn phá cho những nơi khác trên thế giới.

Một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng này của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, Anh cho thấy, những đợt nắng nóng thiêu đốt Bắc bán cầu trong tháng này là kết quả không thể phủ nhận của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục triệu người đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt tại Mỹ
Hàng chục triệu người đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt tại Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (28/7), hàng chục triệu người Mỹ đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt và độ ẩm ngột ngạt khi nắng nóng tràn qua vùng Trung Tây và Bờ Đông, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần.

Hàng chục triệu người đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt tại Mỹ

Hàng chục triệu người đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt tại Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (28/7), hàng chục triệu người Mỹ đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt và độ ẩm ngột ngạt khi nắng nóng tràn qua vùng Trung Tây và Bờ Đông, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần.

Châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nền nhiệt có thể lên đến 48 độ C
Châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nền nhiệt có thể lên đến 48 độ C

VOV.VN - Nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài tại châu Âu, nhất là các quốc gia phía Nam thuộc khu vực Địa Trung Hải. Một số thành phố tại Italy được cho là sẽ chứng kiến mức nhiệt độ kỷ lục, có thể lên đến 48 độ C trong ngày hôm nay (18/7). 

Châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nền nhiệt có thể lên đến 48 độ C

Châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nền nhiệt có thể lên đến 48 độ C

VOV.VN - Nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài tại châu Âu, nhất là các quốc gia phía Nam thuộc khu vực Địa Trung Hải. Một số thành phố tại Italy được cho là sẽ chứng kiến mức nhiệt độ kỷ lục, có thể lên đến 48 độ C trong ngày hôm nay (18/7). 

Nắng nóng đỉnh điểm ở châu Âu, nhiều thành phố như “địa ngục”
Nắng nóng đỉnh điểm ở châu Âu, nhiều thành phố như “địa ngục”

VOV.VN - Châu Âu tiếp tục ghi nhận đợt nóng kỷ lúc kéo dài từ nhiều ngày qua. Trong Chủ nhật (16/7), nhiệt độ đã lên đến trên 40°C ở nhiều nơi tại Italy và Hy Lạp.

Nắng nóng đỉnh điểm ở châu Âu, nhiều thành phố như “địa ngục”

Nắng nóng đỉnh điểm ở châu Âu, nhiều thành phố như “địa ngục”

VOV.VN - Châu Âu tiếp tục ghi nhận đợt nóng kỷ lúc kéo dài từ nhiều ngày qua. Trong Chủ nhật (16/7), nhiệt độ đã lên đến trên 40°C ở nhiều nơi tại Italy và Hy Lạp.