Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Nhật Bản, phương Tây phản đối Nga dự họp G20

VOV.VN - Phía Nhật Bản thông báo, các quan chức ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi nước này sẽ rời khỏi đây trong hôm nay. Trong khi đó, các nước phương Tây sẽ thực hiện các động thái phản đối đại diện Nga tham dự các bộ trưởng tài chính G20.

Hãng tin NHK của Nhật Bản đưa tin, 8 quan chức ngoại giao Nga tại Nhật Bản có thể rời nước này vào hôm nay (20/4), sau quyết định trục xuất của Tokyo.

Trước đó hôm 8/4, chính phủ Nhật Bản thông báo trục xuất các quan chức Đại sứ quán và Văn phòng đại diện Thương mại của Nga tại nước này, với cáo buộc tham gia các hoạt động thu thập thông tin tình báo. Dự kiến 8 quan chức ngoại giao Nga sẽ rời sân bay ở thủ đô Tokyo vào trưa nay.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khiến căng thẳng trong quan hệ Moscow và Tokyo tiếp tục gia tăng. Dự báo Nga có thể sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả ngoại giao đối với Nhật Bản trong thời gian tới.

Hãng tin Reuters đưa tin, các nước phương Tây đang chuẩn bị thực hiện các bước đi phối hợp và hành động ngoại giao khác để phản đối việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, tại cuộc họp các bộ trưởng Tài chính G20 vào hôm nay (20/4). Tuy vậy Trung Quốc và Indonesia, nước đang chủ trì nhóm họp năm nay không đồng quan điểm trên.

Hôm qua (19/4), Moscow xác nhận Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov sẽ dẫn đầu phái đoàn của Nga tham dự cuộc họp bộ trưởng Tài chính G20, bất chấp sự phản đối của các nhà ngoại giao phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Phát biểu bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới hôm qua (19/4), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, sẽ tránh các phiên họp của G20 có sự tham gia của các quan chức Nga. Tuy nhiên bà Yellen sẽ tham dự phiên khai mạc bất kể có sự tham gia của phái đoàn Nga.

Phái đoàn Đức dự kiến sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ trong và sau cuộc họp G20, cáo buộc Nga khơi mào một cuộc xung đột khiến giá lương thực và năng lượng thế giới leo thang. Bộ trưởng Tài chính Anh cũng sẽ không tham dự một số phiên họp nhất định của G20. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp và một số nước sẽ rời ghế khi người đồng cấp Nga phát biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu
Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 đã triệu hồi các đại sứ của Áo, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan để thông báo rằng một số lượng lớn các nhà ngoại giao của những nước này là những “nhân vật không được chào đón”.

Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu

Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 đã triệu hồi các đại sứ của Áo, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan để thông báo rằng một số lượng lớn các nhà ngoại giao của những nước này là những “nhân vật không được chào đón”.

Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga
Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay ngày 19/4.

Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

Nga: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" chống lại Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm "bia đỡ đạn" trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay ngày 19/4.

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)
Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

VOV.VN - Theo Tiến sĩ Kortunov, xung đột Nga-Ukraine (khởi phát vào tháng 2/2022) là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” cho tới nay. Và Nga, dù có những thành công trong chính sách đối ngoại 30 năm qua, sẽ gặp muôn vàn trở lực khi cố trở thành một thủ lĩnh của cả khu vực.

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

VOV.VN - Theo Tiến sĩ Kortunov, xung đột Nga-Ukraine (khởi phát vào tháng 2/2022) là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” cho tới nay. Và Nga, dù có những thành công trong chính sách đối ngoại 30 năm qua, sẽ gặp muôn vàn trở lực khi cố trở thành một thủ lĩnh của cả khu vực.

Nga phủ nhận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine
Nga phủ nhận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng, Moscow có thể dùng tới vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột giữa Ukraine và Nga.

Nga phủ nhận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

Nga phủ nhận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng, Moscow có thể dùng tới vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột giữa Ukraine và Nga.

Bên trong hầm trú ẩn tập thể của hai bà cháu người Ukraine
Bên trong hầm trú ẩn tập thể của hai bà cháu người Ukraine

VOV.VN - Video sau ghi lại cảnh tượng bên trong 1 hầm tập thể dùng để tránh bom đạn trong chiến sự tại nước này. Trong hầm có nhiều chiếc giường tầng nối tiếp nhau cho người dân nằm nghỉ. Cụ bà trong clip nói, bà và cháu rời khỏi căn hộ xuống đây ở để tránh nguy cơ thiệt mạng do bom đạn.

Bên trong hầm trú ẩn tập thể của hai bà cháu người Ukraine

Bên trong hầm trú ẩn tập thể của hai bà cháu người Ukraine

VOV.VN - Video sau ghi lại cảnh tượng bên trong 1 hầm tập thể dùng để tránh bom đạn trong chiến sự tại nước này. Trong hầm có nhiều chiếc giường tầng nối tiếp nhau cho người dân nằm nghỉ. Cụ bà trong clip nói, bà và cháu rời khỏi căn hộ xuống đây ở để tránh nguy cơ thiệt mạng do bom đạn.

Ông Erdogan: Khủng hoảng Ukraine cho thấy tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phương Tây
Ông Erdogan: Khủng hoảng Ukraine cho thấy tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Erdogan Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố, xung đột quân sự tại Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phương Tây, cụ thể là Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Ông Erdogan: Khủng hoảng Ukraine cho thấy tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phương Tây

Ông Erdogan: Khủng hoảng Ukraine cho thấy tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Erdogan Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố, xung đột quân sự tại Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phương Tây, cụ thể là Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Phản ứng của Nga khi bị Mỹ tố là nhà nước tài trợ cho khủng bố
Phản ứng của Nga khi bị Mỹ tố là nhà nước tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19/4 cho biết, Mỹ đang thực thi động thái tuyên truyền khi họ tuyên bố đang xem xét đưa Nga vào danh sách các nước tài trợ cho khủng bố.

Phản ứng của Nga khi bị Mỹ tố là nhà nước tài trợ cho khủng bố

Phản ứng của Nga khi bị Mỹ tố là nhà nước tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19/4 cho biết, Mỹ đang thực thi động thái tuyên truyền khi họ tuyên bố đang xem xét đưa Nga vào danh sách các nước tài trợ cho khủng bố.

Chiến tranh Lạnh trong quá khứ và nguy cơ chiến tranh nóng hiện tại giữa Nga và Mỹ
Chiến tranh Lạnh trong quá khứ và nguy cơ chiến tranh nóng hiện tại giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Thuật ngữ “Chiến tranh Lạnh” ra đời năm 1947 (cách đây đúng 75 năm). Tuy nhiên, tình trạng “Chiến tranh Lạnh” vẫn hiện hữu thời nay và đe dọa biến thành chiến tranh nóng tàn khốc giữa Mỹ và Nga.

Chiến tranh Lạnh trong quá khứ và nguy cơ chiến tranh nóng hiện tại giữa Nga và Mỹ

Chiến tranh Lạnh trong quá khứ và nguy cơ chiến tranh nóng hiện tại giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Thuật ngữ “Chiến tranh Lạnh” ra đời năm 1947 (cách đây đúng 75 năm). Tuy nhiên, tình trạng “Chiến tranh Lạnh” vẫn hiện hữu thời nay và đe dọa biến thành chiến tranh nóng tàn khốc giữa Mỹ và Nga.