G7 kêu gọi Nga nhất trí ngừng bắn và rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 24/3 cho biết, các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý về một lệnh ngừng bắn và rút các lực lượng của Nga ra khỏi Ukraine.

“Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã vi phạm những giá trị cơ bản trong cấu trúc thời hậu chiến chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Nga đồng ý về một lệnh ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo, tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ và sơ tán dân thường. Quân đội Nga phải rút khỏi Ukraine”, ông Scholz cho biết.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói thêm, phương Tây cần tiếp tục cung cấp "vũ khí phòng thủ" cho Ukraine, đồng thời nêu rõ, Đức sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để thúc đẩy Nga tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

“Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình với tư cách là một quốc gia phát triển hàng đầu, để thúc đẩy Nga tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Tất cả các đối tác trong G7 đã áp dụng các gói trừng phạt toàn diện, có hiệu lực trong thời gian ngắn. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu cần thiết ", ông Scholz nhấn mạnh.

Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có kể từ năm 1991- thời điểm Liên Xô tan rã, khi phương Tây tung lệnh trừng phạt vào hệ thống tài chính và doanh nghiệp của nước này. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đang lên kế hoạch đáp trả quy mô rộng với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các biện pháp của Moscow sẽ diễn ra nhanh chóng và nhằm vào các lĩnh vực "nhạy cảm nhất" của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga
G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) ngày 24/3 tuyên bố, nhóm này quyết tâm buộc Nga phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung “theo yêu cầu”.

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) ngày 24/3 tuyên bố, nhóm này quyết tâm buộc Nga phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung “theo yêu cầu”.

NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông
NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO ngày 24/3 đã nhất trí tăng cường phòng thủ ở phía Đông để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO ngày 24/3 đã nhất trí tăng cường phòng thủ ở phía Đông để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine
Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga
Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.