Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang ở Brussels để gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và thống nhất phản ứng của phương Tây trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Những người tị nạn Ukraine sẽ đến Mỹ thông qua hình thức cấp thị thực theo gia đình, di dân theo chương trình nhân đạo, hoặc chương trình tị nạn của Mỹ. Ước tính có khoảng 3,5 triệu người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khu xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào ngày 24/2, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Các quan chức Mỹ cho biết, hạn ngạch tiếp nhận 125.000 người tị nạn trong năm tài chính 2022 vẫn có hiệu lực và những người nhập cảnh thông qua các quy trình khác sẽ không được tính vào con số này.

Cũng theo nguồn tin trên, Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt với Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga cùng 300 thành viên của tổ chức này và hơn 40 công ty quốc phòng Nga. Liên minh châu Âu cũng sẽ áp dụng các sáng kiến mới để ngăn Nga né tránh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Sáng kiến của EU bao gồm việc lấp đầy lỗ hổng về trừng phạt tài chính và xây dựng một liên minh các quốc gia để ngăn Nga tiếp cận công nghệ mới hoặc ngăn các ngân hàng khác hỗ trợ giao dịch của Nga.

Các quan chức cho biết: "Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ sử dụng sáng kiến ​​này để chia sẻ thông tin và phối hợp phản ứng để ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào cho Nga, cho dù đó là ở Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Mục đích của chúng tôi bây giờ là đảm bảo rằng dự trữ ngoại hối của họ sẽ không thể nâng đỡ đồng nội tệ của Nga”.

Trước đó hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố áp dụng thanh toán khí đốt bằng đồng rúp với các quốc gia không thân thiện. Ông Putin nói thêm rằng "quyết định bất hợp pháp" của một số nước phương Tây nhằm đóng băng tài sản của Nga đã phá hủy mọi niềm tin vào tiền tệ của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga
Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO
Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).

Tính năng đặc biệt của súng chống tăng AT4 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine
Tính năng đặc biệt của súng chống tăng AT4 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Dù có cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng, nhưng súng chống tăng AT4 lại được coi là khắc tinh của xe tăng và xe thiết giáp.

Tính năng đặc biệt của súng chống tăng AT4 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine

Tính năng đặc biệt của súng chống tăng AT4 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Dù có cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng, nhưng súng chống tăng AT4 lại được coi là khắc tinh của xe tăng và xe thiết giáp.

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?
Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, chính phủ Mỹ đang chuyển các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà nước này bí mật sở hữu cho Ukraine.

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, chính phủ Mỹ đang chuyển các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà nước này bí mật sở hữu cho Ukraine.