NATO kích hoạt kế hoạch phòng thủ sườn Đông

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO ngày 24/3 đã nhất trí tăng cường phòng thủ ở phía Đông để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuyên bố chung của NATO sau cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ nêu rõ: “Để đối phó với các hành động của Nga, chúng tôi đã kích hoạt kế hoạch phòng thủ, triển khai các đơn vị của Lực lượng Phản ứng NATO và bố trí 40.000 binh sỹ ở sườn phía Đông, cùng với các loại vũ khí không quân và hải quân, dưới sự chỉ huy trực trực tiếp của bộ chỉ huy quân sự NATO, có sự hỗ trợ của các lực lượng đồng minh”.

Tuyên bố nhấn mạnh, hành động của NATO là “hành động phòng ngừa, tương xứng và không gây leo thang” để chuẩn bị đối phó với “một thực tế chiến lược nguy hiểm hơn”. “Chúng tôi cũng sẽ củng cố đáng kể khả năng răn đe và thế trận phòng thủ dài hạn của mình”.

Tuyên bố cho biết thêm, liên minh cũng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, và những quyết định tiếp theo sẽ được thảo luận tại Madrid (Tây Ban Nha).

Trước đó, hôm 22/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Nga hiện không còn quan hệ với NATO và các mối quan hệ tương lai sẽ phụ thuộc vào những bước đi mà liên minh quân sự này thực hiện. "Chúng tôi đã cảnh báo NATO về những động thái bất cẩn có thể làm leo thang căng thẳng", nhà ngoại giao Nga bình luận./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga
Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO
Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine
Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (24/3) dự kiến thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine.