G7 ra tuyên bố chung cam kết hỗ trợ các hoạt động khôi phục và tái thiết Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 ngày 25/9 đã ra Tuyên bố chung, ủng hộ các hoạt động khôi phục và tái thiết Ukraine đảm bảo duy trì ổn định tài chính vĩ mô, sửa chữa và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuyên bố chung khẳng định, Nhóm G7 tiếp tục cam kết hỗ trợ quân sự, ngân sách, nhân đạo và tái thiết cho Ukraine, giúp đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn khẩn cấp và nỗ lực khôi phục và tái thiết trong dài hạn của Ukraine.

Các nước G7 tái khẳng định rằng, mọi tài sản của Nga tại các nước này sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho tới khi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Các nước G7 cam kết sử dụng viện trợ kinh tế nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định tài chính vĩ mô, sửa chữa và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm ngành điện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và thực hiện cải cách.  

Các nước G7 cam kết sẽ cho Ukraine vay 50 tỷ USD vào cuối năm nay; khoản vay này sẽ được thanh toán từ việc xử lý các tài sản bị phong tỏa của Nga ở Liên minh châu Âu. Một phần của khoản tiền này sẽ được chuyển thành viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các nước G7 cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động khôi phục và tái thiết Ukraine thông qua các nhà tài trợ cho nước này.

Theo tuyên bố chung của nhóm G7, để được nhận các hỗ trợ trên, Ukraine kết thực hiện cải cách về kinh tế, tư pháp, chống tham nhũng, quản trị công ty, quốc phòng, hành chính công, quản lý đầu tư công và thực thi pháp luật.  

Cùng ngày, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm đạn cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), đạn chum, xe bọc thép chống mìn, và tàu tuần tra…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó khăn bủa vây Ukraine, phương Tây có chấp nhận mở lối thoát hiểm?
Khó khăn bủa vây Ukraine, phương Tây có chấp nhận mở lối thoát hiểm?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã nước sang năm thứ ba, Kiev đang chật vật chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía Moscow trong tình trạng thiếu hụt vũ khí trầm trọng. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, vẫn còn hi vọng cho Ukraine trong việc tiến hành một đợt phản công mới vào năm 2025 nếu phương Tây chấp nhận mở lối thoát hiểm.

Khó khăn bủa vây Ukraine, phương Tây có chấp nhận mở lối thoát hiểm?

Khó khăn bủa vây Ukraine, phương Tây có chấp nhận mở lối thoát hiểm?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã nước sang năm thứ ba, Kiev đang chật vật chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía Moscow trong tình trạng thiếu hụt vũ khí trầm trọng. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, vẫn còn hi vọng cho Ukraine trong việc tiến hành một đợt phản công mới vào năm 2025 nếu phương Tây chấp nhận mở lối thoát hiểm.

Quốc gia được Nga và Ukraine tin cậy để làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình
Quốc gia được Nga và Ukraine tin cậy để làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Ấn Độ có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải cho thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, hoặc ít nhất là nhân tố duy nhất có thể khẳng định bản thân là một bên trung lập với cả Moscow và Kiev.

Quốc gia được Nga và Ukraine tin cậy để làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình

Quốc gia được Nga và Ukraine tin cậy để làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Ấn Độ có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải cho thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, hoặc ít nhất là nhân tố duy nhất có thể khẳng định bản thân là một bên trung lập với cả Moscow và Kiev.

Lập trường của phương Tây khi Ukraine thách thức lằn ranh đỏ của Nga
Lập trường của phương Tây khi Ukraine thách thức lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết họ không tin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ mang đến lợi thế đáng kể trên chiến trường vì quân đội Nga đã di chuyển 90% máy bay chiến đấu của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa tầm xa phương Tây.

Lập trường của phương Tây khi Ukraine thách thức lằn ranh đỏ của Nga

Lập trường của phương Tây khi Ukraine thách thức lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết họ không tin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ mang đến lợi thế đáng kể trên chiến trường vì quân đội Nga đã di chuyển 90% máy bay chiến đấu của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa tầm xa phương Tây.