Gần 500 người ở Nhật Bản bị ngộ độc, nghi do sử dụng nước suối ô nhiễm

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản hôm 16/8 cho biết, tại địa phương này đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt khiến 458 người gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy và nôn mửa. Tất cả những nạn nhân này được xác nhận trước đó đã dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố Yufu, tỉnh Oita.

Theo chính quyền tỉnh Oita (Nhật Bản), tính đến 16h chiều 16/8, số người bị ngộ độc thực phẩm do dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố Yufu, tỉnh Oita, đã lên tới 458 trường hợp và trải rộng trên 18 tỉnh của Nhật Bản. Tất cả những người này đều gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy và nôn mửa.

Vụ việc được phát hiện từ ngày 13/8 vừa qua, khi 28 học sinh trung học tại Tokyo xuất hiện các triệu chứng trên. Nhà hàng sau đó đã được lệnh ngừng hoạt động trong 3 ngày - cho đến ngày 15/8 nhằm tiến hành điều tra nguyên nhân. Một số nạn nhân phản ánh đã không dùng bữa tại nhà hàng mà chỉ sử dụng nước suối để chế biến thực phẩm. Qua các xét nghiệm của trung tâm y tế công cộng, chính quyền địa phương đã phát hiện ra norovirus - một loại virus sống trong dạ dày và ruột phổ biến ở các bệnh nhân, qua đó làm dấy lên lo ngại rằng nước suối được nhà hàng sử dụng để chế biến thực phẩm có thể đã bị ô nhiễm. 

Hiện nay, các cơ quan chức năng tại tỉnh Oita đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ ngộ độc hàng loạt này. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng xác nhận, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc đều ở mức độ nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kết thúc cảnh báo động đất nhưng lại tiếp tục chống chịu bão lớn
Nhật Bản kết thúc cảnh báo động đất nhưng lại tiếp tục chống chịu bão lớn

VOV.VN - Ngày 8/8, tại khu vực Rãnh Nankai, Tây Nam Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất mạnh trên 7 độ với rung chấn đo được trong đất liền là gần 6 độ. Ngay sau đó, Chính phủ đã đưa ra cảnh báo về một trận động đất rất mạnh với khả năng gây sóng thần cao tới 3 mét nhấn chìm cả một khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, đến nay động đất vẫn chưa xảy ra, song Nhật Bản sẽ lại phải hứng chịu một cơn

Nhật Bản kết thúc cảnh báo động đất nhưng lại tiếp tục chống chịu bão lớn

Nhật Bản kết thúc cảnh báo động đất nhưng lại tiếp tục chống chịu bão lớn

VOV.VN - Ngày 8/8, tại khu vực Rãnh Nankai, Tây Nam Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất mạnh trên 7 độ với rung chấn đo được trong đất liền là gần 6 độ. Ngay sau đó, Chính phủ đã đưa ra cảnh báo về một trận động đất rất mạnh với khả năng gây sóng thần cao tới 3 mét nhấn chìm cả một khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, đến nay động đất vẫn chưa xảy ra, song Nhật Bản sẽ lại phải hứng chịu một cơn

Nhật Bản hủy hơn 600 chuyến bay và hàng loạt tuyến tàu do bão Ampil
Nhật Bản hủy hơn 600 chuyến bay và hàng loạt tuyến tàu do bão Ampil

VOV.VN - Cơn bão nhiệt đỡi có tên gọi Ampil - cũng là cơn bão số 7 tại Nhật Bản, đang hướng về thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở nhiều nơi.

Nhật Bản hủy hơn 600 chuyến bay và hàng loạt tuyến tàu do bão Ampil

Nhật Bản hủy hơn 600 chuyến bay và hàng loạt tuyến tàu do bão Ampil

VOV.VN - Cơn bão nhiệt đỡi có tên gọi Ampil - cũng là cơn bão số 7 tại Nhật Bản, đang hướng về thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở nhiều nơi.

Nhật Bản bắt đầu đón bão, mưa lớn ảnh hưởng tới nhiều công trình thủy lợi
Nhật Bản bắt đầu đón bão, mưa lớn ảnh hưởng tới nhiều công trình thủy lợi

VOV.VN - Từ đầu giờ sáng nay, một cơn bão rất mạnh có tên gọi “Bão số 5” đã bắt đầu đổ bộ lên khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Bão đã gây những ảnh hưởng ban đầu cho các địa phương, cơ quan, các công trình trị thủy – thủy lợi và người dân. Hiện các địa phương này đang tiếp tục tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Nhật Bản bắt đầu đón bão, mưa lớn ảnh hưởng tới nhiều công trình thủy lợi

Nhật Bản bắt đầu đón bão, mưa lớn ảnh hưởng tới nhiều công trình thủy lợi

VOV.VN - Từ đầu giờ sáng nay, một cơn bão rất mạnh có tên gọi “Bão số 5” đã bắt đầu đổ bộ lên khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Bão đã gây những ảnh hưởng ban đầu cho các địa phương, cơ quan, các công trình trị thủy – thủy lợi và người dân. Hiện các địa phương này đang tiếp tục tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại.