Gần 85% thành phố Ấn Độ có chỉ số bụi mịn vượt ngưỡng an toàn

VOV.VN - Một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) cho thấy, gần 85% thành phố tại Ấn Độ vẫn có nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tháng 7, bất chấp mùa mưa – thời điểm ô nhiễm không khí thường giảm mạnh.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, chỉ có 41 trong tổng số 256 thành phố Ấn Độ được khảo sát đạt mức nồng độ bụi mịn PM2.5 dưới 15 microgam/m³, ngưỡng an toàn hàng ngày do WHO khuyến nghị. Điều này đồng nghĩa khoảng 215 thành phố, tương đương gần 85%, vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng không khí.

Bụi mịn PM2.5 là loại hạt siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào phổi và máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hô hấp và nhiều bệnh lý nghiêm trọng nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Đáng chú ý, trong 91 thành phố thuộc Chương trình Không khí sạch quốc gia (NCAP), được Chính phủ Ấn Độ đầu tư từ năm 2019 để cải thiện chất lượng không khí, chỉ 16 thành phố đạt ngưỡng an toàn của WHO. Tuy nhiên, nếu áp dụng tiêu chuẩn quốc gia của Ấn Độ, vốn cho phép nồng độ PM2.5 lên tới 60 microgam/m³, tức cao gấp 4 lần khuyến nghị của WHO, thì tình hình khả quan hơn. Có 240 trong số 256 thành phố nằm dưới ngưỡng quy định của Ấn Độ trong tháng 7.

Về mức độ ô nhiễm, xét theo địa phương, bang Haryana có nhiều thành phố vượt chuẩn quốc gia nhất, với 10 trên 25 thành phố ghi nhận nồng độ PM2.5 vượt mức cho phép. Bang Bihar đứng thứ hai với 4 trên 21 thành phố. Ở chiều ngược lại, thành phố Dombivli, cách trung tâm tài chính Mumbai khoảng 50 km, là thành phố có không khí sạch nhất trong tháng 7 với nồng độ PM2.5 trung bình chỉ 4 microgam/m³.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ cấm bếp than, củi để giảm ô nhiễm không khí
Ấn Độ cấm bếp than, củi để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Trước tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài và ở mức nghiệm trọng trong thời gian qua, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 15/12 đã ban hành một loạt biện pháp quyết liệt nhằm cắt giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ấn Độ cấm bếp than, củi để giảm ô nhiễm không khí

Ấn Độ cấm bếp than, củi để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Trước tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài và ở mức nghiệm trọng trong thời gian qua, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 15/12 đã ban hành một loạt biện pháp quyết liệt nhằm cắt giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

New Delhi (Ấn Độ) dừng hoạt động ngoài trời của học sinh vì ô nhiễm không khí
New Delhi (Ấn Độ) dừng hoạt động ngoài trời của học sinh vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 21/11 đã ra lệnh cho các trường học trên địa bàn tạm dừng các hoạt động ngoài trời và hoạt động thể thao của học sinh do chất lượng không khí trên toàn vùng thủ đô đã xấu đi đến mức “nghiêm trọng”.

New Delhi (Ấn Độ) dừng hoạt động ngoài trời của học sinh vì ô nhiễm không khí

New Delhi (Ấn Độ) dừng hoạt động ngoài trời của học sinh vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 21/11 đã ra lệnh cho các trường học trên địa bàn tạm dừng các hoạt động ngoài trời và hoạt động thể thao của học sinh do chất lượng không khí trên toàn vùng thủ đô đã xấu đi đến mức “nghiêm trọng”.

Ô nhiễm không khí lên mức “nguy hiểm”, thủ đô Ấn Độ áp đặt thêm biện pháp hạn chế
Ô nhiễm không khí lên mức “nguy hiểm”, thủ đô Ấn Độ áp đặt thêm biện pháp hạn chế

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 12/11 quyết định kích hoạt Kế hoạch Ứng phó cấp độ 3, sau khi chỉ số ô nhiễm không khí AQI tại thành phố và vùng lân cận tăng vọt lên mức 425, ở mức “nguy hiểm”.

Ô nhiễm không khí lên mức “nguy hiểm”, thủ đô Ấn Độ áp đặt thêm biện pháp hạn chế

Ô nhiễm không khí lên mức “nguy hiểm”, thủ đô Ấn Độ áp đặt thêm biện pháp hạn chế

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 12/11 quyết định kích hoạt Kế hoạch Ứng phó cấp độ 3, sau khi chỉ số ô nhiễm không khí AQI tại thành phố và vùng lân cận tăng vọt lên mức 425, ở mức “nguy hiểm”.