Gần một nửa người Đức muốn hạn chế tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Gần 50% công dân Đức ủng hộ việc hạn chế số lượng người tị nạn được tiếp nhận vào nước này mỗi năm.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Đức ngày 10/1,  khoảng 50% công dân nước này muốn chính phủ chỉ tiếp nhận 200.000 người tị nạn mỗi năm. Trong khi đó, có khoảng 44% người dân được khảo sát phản đối biện pháp hạn chế tiếp nhận người tị nạn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cũng đã tái khẳng định quan điểm nhất quán là không có mức trần tiếp nhận người tị nạn ở Đức, song nêu bật mong muốn “giảm rõ rệt số người tị nạn” vào nước này.

Cũng theo nhà lãnh đạo Đức, Liên minh châu Âu (EU) một mặt cần hạn chế dòng người tị nạn, mặt khác cần duy trì việc mở cửa đường biên giới, đảm bảo việc tự do di chuyển trong khối, thay vì động thái tạm thời kiểm soát cửa khẩu mới đây của giới chức Đan Mạch và Thụy Điển. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư
Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đề xuất sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội.

Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đề xuất sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội.

Đức căng thẳng vì nhập cư sau loạt vụ hãm hiếp đêm Giao thừa
Đức căng thẳng vì nhập cư sau loạt vụ hãm hiếp đêm Giao thừa

VOV.VN- Căng thẳng bao trùm thành phố Cologne của Đức trước các cuộc biểu tình của cả phe phản đối lẫn ủng hộ chính sách nhập cư đang bùng phát tại đây.

Đức căng thẳng vì nhập cư sau loạt vụ hãm hiếp đêm Giao thừa

Đức căng thẳng vì nhập cư sau loạt vụ hãm hiếp đêm Giao thừa

VOV.VN- Căng thẳng bao trùm thành phố Cologne của Đức trước các cuộc biểu tình của cả phe phản đối lẫn ủng hộ chính sách nhập cư đang bùng phát tại đây.

Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne
Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne

VOV.VN - Hôm 8/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, việc sửa đổi luật pháp của Đức là cần thiết sau các vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối ở Cologne.

Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne

Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne

VOV.VN - Hôm 8/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, việc sửa đổi luật pháp của Đức là cần thiết sau các vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối ở Cologne.

Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa
Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa

Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein đã gặp riêng vị cảnh sát trưởng 61 tuổi để thông báo quyết định cho nghỉ hưu sớm sau vụ tấn công tập thể đêm Giao thừa vừa qua. 

Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa

Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa

Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein đã gặp riêng vị cảnh sát trưởng 61 tuổi để thông báo quyết định cho nghỉ hưu sớm sau vụ tấn công tập thể đêm Giao thừa vừa qua. 

Sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức thay đổi quan điểm về người tị nạn?
Sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức thay đổi quan điểm về người tị nạn?

VOV.VN - Từ một quốc gia chủ trương “mở rộng vòng tay” đối với người tị nạn vào châu Âu, Đức đã bắt đầu thay đổi quan điểm trước làn sóng ngày càng tăng ở Đức.

Sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức thay đổi quan điểm về người tị nạn?

Sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức thay đổi quan điểm về người tị nạn?

VOV.VN - Từ một quốc gia chủ trương “mở rộng vòng tay” đối với người tị nạn vào châu Âu, Đức đã bắt đầu thay đổi quan điểm trước làn sóng ngày càng tăng ở Đức.

Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa
Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 8/1 cho biết, có nhiều người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne.

Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa

Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 8/1 cho biết, có nhiều người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne.