Sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức thay đổi quan điểm về người tị nạn?

VOV.VN - Từ một quốc gia chủ trương “mở rộng vòng tay” đối với người tị nạn vào châu Âu, Đức đã bắt đầu thay đổi quan điểm trước làn sóng ngày càng tăng ở Đức.

Không chỉ chủ trương làm chậm dòng người tị nạn vào Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/1 còn tuyên bố ủng hộ sửa đổi luật theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người tị nạn phạm tội.

Tuyên bố được Thủ tướng Đức đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công, cướp và quấy rối phụ nữ trong đêm Giao thừa xảy ra tại thành phố Cologne và được cho là có liên quan đến người tị nạn. 

Một nhóm phụ nữ Đức biểu tình phản đối những hành động cưỡng hiếp và quấy rối phụ nữ tại Cologne. Ảnh DPA.

Các vụ tấn công xảy ra trong đêm Giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne, Đức khi hàng trăm thanh niên quây kín, tấn công, cướp và quấy rối, thậm chí cưỡng bức phụ nữ, đang khiến cả nước Đức rúng động.

Cảnh sát Cologne bị chỉ trích nặng nề vì đã không triển khai lực lượng kịp thời để xử lý vụ việc, thậm chí ngày 1/1, cảnh sát còn thông báo trên mạng xã hội rằng, người dân thành phố đã được đón một đêm Giao thừa trong thanh bình.

Cho tới nay, đã có khoảng 200 nạn nhân trình báo với cảnh sát Cologne và cảnh sát liên bang, trong đó có tới 3/4 số trường hợp bị quấy rối tình dục. Hiện cảnh sát đã xác định được 31 nghi can, trong đó 19 người đang bị điều tra và 18 đối tượng là người nhập cư đang xin tị nạn tại Đức.

Vụ việc liên quan đến hành vi của những người nhập cư ngay lập tức làm dấy lên những ý kiến phản ứng và biện pháp đối phó tại Đức và nhiều nước khác.

Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein-Westfalen, ông Ralf Jäger ngày 8/1 đã quyết định sa thải cảnh sát trưởng thành phố Cologne vì đã để xảy ra hàng loạt vụ tấn công, cướp và quấy rối phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua. Theo đó, cảnh sát trưởng thành phố Cologne sẽ phải nghỉ hưu sớm. Quyết định này được xem là động thái nhằm “lấy lại niềm tin của công chúng”.

Ông Ralf Jäger nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng của cảnh sát Cologne hiện nay là phải phân tích rõ các vụ việc xảy ra vừa qua và rút ra bài học. Mọi người cần phải hiểu rõ điều gì đã xảy ra và ai là thủ phạm và cách thức tránh để xảy ra các vụ việc tương tự”.

Thủ tướng Angela Merkel ngày 8/1 cũng đã lên án vụ việc trên, cho rằng đây là “vụ việc kinh khủng”, đồng thời khẳng định, ủng hộ sửa đổi luật theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người tị nạn phạm tội: “Chúng ta sẽ thảo luận những gì đã xảy ra vào đêm giao thừa ở Cologne và tại các những khu vực khác nếu có. Trước tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải nắm rõ điều gì đã xảy ra và giải quyết vụ việc theo hướng công khai. Những điều khủng khiến đã xảy ra tại Cologne và chúng ta cần có phản ứng”.

Phản ứng liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 8/1 đã kêu gọi Liên minh châu Âu nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp an ninh cần thiết nhằm kiểm soát người tị nạn trên toàn khối, bao gồm triển khai lực lượng bảo vệ bờ biển và biên giới.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Fico cũng tuyên bố không tiếp nhận người nhập cư đến từ các quốc gia đạo Hồi nhằm tránh các vụ việc tương tự như vụ tấn công khủng bố ở Paris, Pháp hay vụ tấn công nhằm vào phụ nữ tại Đức.

Giới chức Na Uy ngày 8/1 cũng đã yêu cầu những người xin tị nạn tại nước này tham gia các lớp học tìm hiểu về tập quán và văn hóa nước sở tại nói riêng và về châu Âu nói chung, nhằm giúp những người nhập cư là nam giới có hành vi đúng đắn trong xã hội, góp phần ngăn ngừa các vụ tấn công và quấy rối phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne
Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne

VOV.VN - Hôm 8/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, việc sửa đổi luật pháp của Đức là cần thiết sau các vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối ở Cologne.

Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne

Thủ tướng Đức cân nhắc việc sửa đổi luật sau vụ quấy rối tại Cologne

VOV.VN - Hôm 8/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, việc sửa đổi luật pháp của Đức là cần thiết sau các vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối ở Cologne.

Các vụ tấn công tình dục ở Đức: Có bàn tay của các băng nhóm tội phạm?
Các vụ tấn công tình dục ở Đức: Có bàn tay của các băng nhóm tội phạm?

VOV.VN- Cảnh sát Đức đang điều tra liệu những vụ tấn công tình dục ở Cologne đêm Giao thừa có liên quan gì đến các băng nhóm tội phạm hay không.

Các vụ tấn công tình dục ở Đức: Có bàn tay của các băng nhóm tội phạm?

Các vụ tấn công tình dục ở Đức: Có bàn tay của các băng nhóm tội phạm?

VOV.VN- Cảnh sát Đức đang điều tra liệu những vụ tấn công tình dục ở Cologne đêm Giao thừa có liên quan gì đến các băng nhóm tội phạm hay không.

Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa
Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa

Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein đã gặp riêng vị cảnh sát trưởng 61 tuổi để thông báo quyết định cho nghỉ hưu sớm sau vụ tấn công tập thể đêm Giao thừa vừa qua. 

Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa

Đức sa thải cảnh sát trưởng sau vụ quấy rối đêm Giao thừa

Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein đã gặp riêng vị cảnh sát trưởng 61 tuổi để thông báo quyết định cho nghỉ hưu sớm sau vụ tấn công tập thể đêm Giao thừa vừa qua. 

Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa
Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 8/1 cho biết, có nhiều người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne.

Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa

Đức xác định 18 người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm Giao thừa

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 8/1 cho biết, có nhiều người nhập cư liên quan đến vụ bạo lực đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne.