Gần một nửa số nạn nhân của vụ MH17 đã được nhận dạng

VOV.VN - Các nhà điều tra Hà Lan cho biết sẽ công bố báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ MH17 bị bắn rơi trong vài tuần tới.

Theo Sky News (Australia), ngày 14/8, Đài truyền hình quốc gia Hà Lan (NOS) cho biết các chuyên gia pháp y Hà Lan đã nhận dạng được 127 trên tổng số 298 nạn nhân trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine.

20 cái tên mới được xác định đã được thông báo với gia đình các nạn nhân. NOS cho biết 15 trên tổng số 20 nạn nhân này là người Hà Lan. Hai nạn nhân người Australia đầu tiên cũng đã được các chuyên gia pháp y nhận dạng là bà Mary Menke và ông Gerry Menke. 

Một chiếc máy bay hãng hàng không Malaysia (Ảnh: Bloomberg)

Ngày 15/8, sau khi biết tin, gia đình Menke cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thi thể của bà Mary và ông Gerry được nhận dạng.

“Chúng tôi muốn cám ơn tất cả những người đã giúp đỡ việc xác định nhân dạng”, gia đình ông bà Menke cho biết. “Chúng tôi mong muốn nhận được thi thể Mary và Gerry sớm, mọi người ở đây rất yêu thương họ. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.

Cặp vợ chồng nhà Menke làm việc cho một công ty ngọc trai ở Victoria, Australia. Bà Mary và ông Gerry có mặt trong chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi đang đi du lịch nước ngoài nhân lễ kỷ niệm ngày cưới của họ.

Hầu hết nạn nhân được nhận dạng tới nay là người Hà Lan. Một số nạn nhân thuộc các quốc tịch khác cũng đã được nhận dạng bao gồm: Malaysia, Anh, New Zealand, Canada, Bỉ và Đức.

Chính phủ Australia cho biết tên các nạn nhân có quốc tịch nước này sẽ không được công bố trừ khi gia đình họ chấp nhận. Có tổng cộng 38 người Australia đã thiệt mạng trọng vụ MH17.

Ngày 11/8, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố sẽ đòi lại sự công bằng cho các nạn nhân vụ MH17 và cho biết các cuộc điều tra vẫn sẽ được tiếp tục cho đến khi tìm ra những người có trách nhiệm.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân đã bị tạm dừng vào tuần trước do xung đột giữa Chính phủ Ukraine và quân ly khai nhưng Chính phủ Hà Lan hy vọng việc tìm kiếm sẽ được tiếp tục khi tình hình được cải thiện.

Các nhà điều tra tai nạn của Hà Lan cho biết họ sẽ đưa ra báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ MH17 bị bắn rơi trong một vài tuần tới.

Ngày 14/8, các quan chức Hà Lan cho biết hàng chục cán bộ tư pháp và khoảng 200 điều tra viên đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân thảm họa. Đây được coi là chiến dịch điều tra hình sự lớn nhất trong lịch sử Hà Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ cơ trưởng MH370 tiết lộ về lời cuối từ chiếc máy bay mất tích
Vợ cơ trưởng MH370 tiết lộ về lời cuối từ chiếc máy bay mất tích

VOV.VN - Nếu thông tin mới được tiết lộ là sự thật, nó có thể giúp ích cho công tác điều tra, làm rõ bí ẩn xung quanh vụ mất tích của MH370.

Vợ cơ trưởng MH370 tiết lộ về lời cuối từ chiếc máy bay mất tích

Vợ cơ trưởng MH370 tiết lộ về lời cuối từ chiếc máy bay mất tích

VOV.VN - Nếu thông tin mới được tiết lộ là sự thật, nó có thể giúp ích cho công tác điều tra, làm rõ bí ẩn xung quanh vụ mất tích của MH370.

Lại chuyển vùng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí hiểm
Lại chuyển vùng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí hiểm

VOV.VN - Cụ thể việc tìm kiếm sẽ tiến xa hơn nữa xuống phía nam.

Lại chuyển vùng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí hiểm

Lại chuyển vùng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí hiểm

VOV.VN - Cụ thể việc tìm kiếm sẽ tiến xa hơn nữa xuống phía nam.

Phát hiện mới về hành trình máy bay MH370
Phát hiện mới về hành trình máy bay MH370

VOV.VN - Theo công bố mới của Australia, máy bay MH370 rất có thể đã bay ở chế độ tự lái trước khi đâm xuống biển.

Phát hiện mới về hành trình máy bay MH370

Phát hiện mới về hành trình máy bay MH370

VOV.VN - Theo công bố mới của Australia, máy bay MH370 rất có thể đã bay ở chế độ tự lái trước khi đâm xuống biển.

Hành khách có thể đã chết ngạt trước khi MH370 lao xuống biển
Hành khách có thể đã chết ngạt trước khi MH370 lao xuống biển

VOV.VN - Kết luận nói trên được đưa ra sau khi so sánh điều kiện trên chuyến bay mất tích với các thảm họa trước đó.

Hành khách có thể đã chết ngạt trước khi MH370 lao xuống biển

Hành khách có thể đã chết ngạt trước khi MH370 lao xuống biển

VOV.VN - Kết luận nói trên được đưa ra sau khi so sánh điều kiện trên chuyến bay mất tích với các thảm họa trước đó.

Malaysia không từ bỏ nỗ lực tìm máy bay MH370 mất tích
Malaysia không từ bỏ nỗ lực tìm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Tàu hải quân KD Mutiara của Malaysia sẽ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cùng với các tàu khác của Malaysia và Australia.

Malaysia không từ bỏ nỗ lực tìm máy bay MH370 mất tích

Malaysia không từ bỏ nỗ lực tìm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Tàu hải quân KD Mutiara của Malaysia sẽ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cùng với các tàu khác của Malaysia và Australia.

Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu
Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu

VOV.VN - Dữ liệu phục hồi từ mô hình giả lập tại nhà cơ trưởng MH370 cho thấy, ông này đã tập luyện cho chuyến bay tới Ấn Độ Dương.

Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu

Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu

VOV.VN - Dữ liệu phục hồi từ mô hình giả lập tại nhà cơ trưởng MH370 cho thấy, ông này đã tập luyện cho chuyến bay tới Ấn Độ Dương.

Malaysia chỉ liên lạc 2 lần trong 6 giờ sau khi MH370 biến mất
Malaysia chỉ liên lạc 2 lần trong 6 giờ sau khi MH370 biến mất

VOV.VN - Theo một chuyên gia hàng không, tiết lộ này cho thấy Malaysia Airlines đã bỏ phí quãng thời gian quý giá sau khi mất liên lạc với MH370.

Malaysia chỉ liên lạc 2 lần trong 6 giờ sau khi MH370 biến mất

Malaysia chỉ liên lạc 2 lần trong 6 giờ sau khi MH370 biến mất

VOV.VN - Theo một chuyên gia hàng không, tiết lộ này cho thấy Malaysia Airlines đã bỏ phí quãng thời gian quý giá sau khi mất liên lạc với MH370.

Công ty Hà Lan nhận hợp đồng 48 triệu USD tiếp tục tìm kiếm MH370
Công ty Hà Lan nhận hợp đồng 48 triệu USD tiếp tục tìm kiếm MH370

VOV.VN - Công ty này sẽ bắt đầu sử dụng máy định vị thủy âm để tìm kiếm trên một khu vực đáy biển rộng khoảng 60.000km2 vào tháng 9 tới.

Công ty Hà Lan nhận hợp đồng 48 triệu USD tiếp tục tìm kiếm MH370

Công ty Hà Lan nhận hợp đồng 48 triệu USD tiếp tục tìm kiếm MH370

VOV.VN - Công ty này sẽ bắt đầu sử dụng máy định vị thủy âm để tìm kiếm trên một khu vực đáy biển rộng khoảng 60.000km2 vào tháng 9 tới.