Gần nửa triệu ca Covid-19 mỗi ngày, Pháp vẫn quyết gỡ bỏ dần biện pháp chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiện nay sẽ được gỡ bỏ dần theo hai giai đoạn

Thủ tướng Pháp ngày 20/1 tuyên bố các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 sẽ được gỡ bỏ dần kể từ đầu tháng 2/2022, dựa trên đánh giá làn sóng dịch Delta đã giảm rõ rệt, tỷ lệ tiêm chủng cao trong người dân Pháp và dự luật về “thẻ vaccine” sắp có hiệu lực.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiện nay sẽ được gỡ bỏ dần theo hai giai đoạn. Cụ thể, từ ngày 2/2 tới, ngoại trừ quy định bắt buộc đeo khẩu trang, Pháp sẽ gỡ bỏ hạn chế về số lượng người xem tại các cơ sở thể thao và văn hoá diễn ra trong nhà như sân vận động, nhà hát, rạp chiếu phim. Đối với các hoạt động ngoài trời, người dân không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang. Quy định làm việc từ xa ít nhất 3 ngày mỗi tuần cũng được bãi bỏ.

Kể từ ngày 16/2, các hộp đêm tại Pháp sẽ được phép mở cửa trở lại với điều kiện phải mang khẩu trang. Các lễ hội âm nhạc đứng ngoài trời hay sử dụng thực phẩm, đồ uống tại sân vận động, rạp chiếu phim hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ được nối lại bình thường. Các quy định y tế trong trường học cũng sẽ được điều chỉnh lại ngay sau kỳ nghỉ Xuân vào cuối tháng 2/2022.

Thủ tướng Jean Castex giải thích quyết định trên được đưa ra dựa trên cơ sở tỷ lệ tiêm phòng cao và tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực.

“Dấu hiệu tích cực đầu tiên là làn sóng do biến thể Delta gây ra đang giảm rõ rệt ở mọi nơi. Đây là tín hiệu rất quan trọng bởi biến thể Delta nguy hiểm hơn so với các biến thể trước. Dấu hiệu đáng khích lệ thứ 2 là làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra bắt đầu chững lại tại những vùng mà biến thể này lây lan mạnh đầu tiên từ cuối tháng 12 năm ngoái, đặc biệt là tại vùng Ile-de-France, nơi đã bắt đầu chứng kiến số ca nhiễm suy giảm”, Thủ tướng Jean Castex nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính phủ Pháp nhấn mạnh dự luật về “thẻ vaccine” dự kiến có hiệu lực kể từ đầu tuần tới (24/1) sẽ là công cụ quan trọng để Pháp kiểm soát dịch bệnh. Theo dự luật này, công dân Pháp từ 16 tuổi trở lên sẽ phải tiêm đầy đủ vaccine nếu muốn đi đến các địa điểm giải trí như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Những người chưa tiêm vaccine sẽ được tạo điều kiện được cấp “thẻ vaccine” nếu tiêm mũi đầu tiên trước ngày 15/2 và tiêm mũi thứ 2 trong vòng 1 tháng sau đó.

Ông Castex cũng cho biết dự luật “thẻ vaccine” sẽ tự động không có hiệu lực nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực. Từ ngày 24/1, Pháp sẽ triển khai tiêm mũi tăng cường cho học sinh từ 12-17 tuổi.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Khoa học Pháp cảnh báo làn sóng dịch thứ 5 vẫn chưa kết thúc và dự báo sẽ có khoảng 9 đến 14 triệu người Pháp có thể mắc biến thể Omicron.

Ngày 20/1, Pháp tiếp tục ghi nhận hơn 425.000 ca lây nhiễm mới nhưng số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm nhẹ với hơn 3.800 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày
Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Gần một nửa triệu ca mắc Covid-19 mới đã được phát hiện tại Pháp ngày 18/1. Biến thể Omicron gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trước biến thể Delta trong làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp.

Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày

Pháp ở mức cao nhất thế giới với gần nửa triệu ca mắc Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Gần một nửa triệu ca mắc Covid-19 mới đã được phát hiện tại Pháp ngày 18/1. Biến thể Omicron gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trước biến thể Delta trong làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp.

Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất với biến thể Omicron
Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất với biến thể Omicron

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Pháp nhận định nước này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất và đã vượt qua đỉnh dịch của làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 do biến thể Omicron gây ra, khi số ca nhiễm hàng ngày đang bắt đầu giảm sau khi lập kỷ lục trong đầu tháng 01/2022.

Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất với biến thể Omicron

Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất với biến thể Omicron

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Pháp nhận định nước này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất và đã vượt qua đỉnh dịch của làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 do biến thể Omicron gây ra, khi số ca nhiễm hàng ngày đang bắt đầu giảm sau khi lập kỷ lục trong đầu tháng 01/2022.

Pháp yêu cầu người có chứng nhận tiêm vaccine mới được đến nơi công cộng
Pháp yêu cầu người có chứng nhận tiêm vaccine mới được đến nơi công cộng

VOV.VN - Pháp mới thông qua dự luật thẻ vaccine khi yêu cầu người dân phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine mới được đến nơi công cộng như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim và tàu hỏa đường dài.

Pháp yêu cầu người có chứng nhận tiêm vaccine mới được đến nơi công cộng

Pháp yêu cầu người có chứng nhận tiêm vaccine mới được đến nơi công cộng

VOV.VN - Pháp mới thông qua dự luật thẻ vaccine khi yêu cầu người dân phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine mới được đến nơi công cộng như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim và tàu hỏa đường dài.